Mỹ áp đặt gói trừng phạt lớn nhất đối với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 23/2, Mỹ thông báo đã áp đặt gói trừng phạt lớn nhất của mình để gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo một “giai đoạn 2” nếu các biện pháp trừng phạt này không hiệu quả.

Theo thông báo trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, lệnh trừng phạt được áp đặt đối với 1 cá nhân, 27 công ty và 28 tàu thuyền nhằm đối phó với thách thức an ninh quốc gia lớn nhất của Mỹ.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng trước khi lệnh trừng phạt Triều Tiên được công bố. Ảnh: AP

Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc phong tỏa tài sản tại Mỹ của các cá nhân và công ty trong danh sách, đồng thời cấm công dân Mỹ không được giao thương với họ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt này nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu hàng hải trái phép của Triều Tiên nhằm mua dầu và bán than.

Ngày 23/2, Mỹ cũng đã đề xuất một số thực thể vào danh sách bị trừng phạt của Liên Hợp Quốc với vấn đề Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 23/2, Tổng thống Donald Trump cảnh báo, nếu các biện pháp trừng phạt này không hiệu quả, ông sẽ tiến hành giai đoạn hai và điều này sẽ là đáng tiếc cho thế giới.

Tháng 8/2017, Tổng thống Trump đã dọa sẽ trút lửa và thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy xuống Triều Tiên mặc dù chính quyền của ông liên tục khẳng định mong muốn một giải pháp ngoại giao đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đấu trí không khoan nhượng giữa Iran và Mỹ về thỏa thuận hạt nhân
Cuộc đấu trí không khoan nhượng giữa Iran và Mỹ về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chính phủ Iran hôm 22/2 phát đi tín hiệu cho thấy nước này sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu văn kiện này không mang lại lợi ích kinh tế cho Iran. 

Cuộc đấu trí không khoan nhượng giữa Iran và Mỹ về thỏa thuận hạt nhân

Cuộc đấu trí không khoan nhượng giữa Iran và Mỹ về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chính phủ Iran hôm 22/2 phát đi tín hiệu cho thấy nước này sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu văn kiện này không mang lại lợi ích kinh tế cho Iran. 

Phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên–Nỗ lực không của riêng ai
Phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên–Nỗ lực không của riêng ai

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ cũng như chủ động tích cực trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên–Nỗ lực không của riêng ai

Phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên–Nỗ lực không của riêng ai

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ cũng như chủ động tích cực trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Chính sách hạt nhân của Mỹ liệu có dẫn tới chạy đua vũ khí hạt nhân?
Chính sách hạt nhân của Mỹ liệu có dẫn tới chạy đua vũ khí hạt nhân?

VOV.VN - Chính sách hạt nhân mới vừa được Mỹ công bố ngày 3/2 đã vấp phải những phản ứng trái chiều.

Chính sách hạt nhân của Mỹ liệu có dẫn tới chạy đua vũ khí hạt nhân?

Chính sách hạt nhân của Mỹ liệu có dẫn tới chạy đua vũ khí hạt nhân?

VOV.VN - Chính sách hạt nhân mới vừa được Mỹ công bố ngày 3/2 đã vấp phải những phản ứng trái chiều.

Triều Tiên tiếp tục triển khai chương trình tên lửa và hạt nhân
Triều Tiên tiếp tục triển khai chương trình tên lửa và hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên khẳng định nước này kiên định phát triển tiếp tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân để đối phó với Mỹ.

Triều Tiên tiếp tục triển khai chương trình tên lửa và hạt nhân

Triều Tiên tiếp tục triển khai chương trình tên lửa và hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên khẳng định nước này kiên định phát triển tiếp tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân để đối phó với Mỹ.