Mỹ bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraine bảo trì lựu pháo M777

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu huấn luyện binh sỹ Ukraine bảo trì các loại lựu pháo mà Washington cung cấp cho Kiev, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Joh Kirby cho biết ngày 9/5.

“Hơn 310 binh sỹ Ukraine hiện đã hoàn thành khóa huấn luyện với M777. Một nhóm hơn 50 binh sỹ khác hiện vẫn đang tham gia khóa huấn luyện tương tự. Chúng tôi cũng đã bắt đầu khóa huấn luyện kéo dài 2 tuần về việc bảo trì lựu pháo M7777 và lớp đầu tiên bắt đầu trong ngày 9/5. Đó là diễn biến mới nhằm giúp họ bảo trì lựu pháo mà họ đã được nhận tương đối nhiều”, ông Kirby nói.

“Chúng tôi biết hỏa lực tầm xa đóng vai trò quan trọng. Các loại lựu pháo này đã được đưa ra chiến trường, dù không phải tất cả. Phản hồi mà chúng tôi nhận được từ Ukraine là chúng rất có giá trị”, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết thêm.

Trước đó, Mỹ tuyên bố chuyển lựu pháo M777 155mm cho Kiev. Gói viện trợ mới trị giá 150 triệu USD mà Mỹ công bố ngày 6/5 vừa qua bao gồm 22.000 đạn pháo 155mm, radar, thiết bị áp chế điện tử và các linh kiện khác.

Kể từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev đã lên tới 3,4 tỷ USD, bao gồm lựu pháo, tên lửa phòng không Stinger, tên lửa chống tăng Javelin, đạn dược và máy bay không người lái “Bóng ma”…/.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden ký dự luật hỗ trợ tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine
Tổng thống Mỹ Biden ký dự luật hỗ trợ tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Hôm 9/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật sẽ giúp tinh giản quá trình cung cấp cho Ukraine các vũ khí khí tài mà họ cần trong cuộc chiến chống lại Nga.

Tổng thống Mỹ Biden ký dự luật hỗ trợ tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden ký dự luật hỗ trợ tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Hôm 9/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật sẽ giúp tinh giản quá trình cung cấp cho Ukraine các vũ khí khí tài mà họ cần trong cuộc chiến chống lại Nga.

Chiến tranh Ukraine đang đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột ủy nhiệm với Nga?
Chiến tranh Ukraine đang đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột ủy nhiệm với Nga?

VOV.VN - Việc Mỹ liên tục phá vỡ các “giới hạn đỏ” mà nước này đưa ra liên quan đến cuộc chiến Ukraine có thể đẩy Washington rơi vào một cuộc xung đột ủy nhiệm với Nga.

Chiến tranh Ukraine đang đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột ủy nhiệm với Nga?

Chiến tranh Ukraine đang đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột ủy nhiệm với Nga?

VOV.VN - Việc Mỹ liên tục phá vỡ các “giới hạn đỏ” mà nước này đưa ra liên quan đến cuộc chiến Ukraine có thể đẩy Washington rơi vào một cuộc xung đột ủy nhiệm với Nga.

Xem pháo binh Mỹ khai hỏa lựu pháo M777 155mm
Xem pháo binh Mỹ khai hỏa lựu pháo M777 155mm

VOV.VN - Lựu pháo M777 155mm do BAE Systems sản xuất để thay thế lựu pháo M198 từ năm 2005. Với tầm bắn xa, chính xác và sức công phá lớn, M777 được coi là niềm tự hào của lực lượng pháo binh Mỹ. Lô vũ khí mà Mỹ chuyển cho Ukraine gần đây cũng bao gồm loại lựu pháo này.

Xem pháo binh Mỹ khai hỏa lựu pháo M777 155mm

Xem pháo binh Mỹ khai hỏa lựu pháo M777 155mm

VOV.VN - Lựu pháo M777 155mm do BAE Systems sản xuất để thay thế lựu pháo M198 từ năm 2005. Với tầm bắn xa, chính xác và sức công phá lớn, M777 được coi là niềm tự hào của lực lượng pháo binh Mỹ. Lô vũ khí mà Mỹ chuyển cho Ukraine gần đây cũng bao gồm loại lựu pháo này.