Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó có sự kiện Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol và Mỹ tung một loạt đòn trừng phạt mới với Nga.

Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết: Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin ngày 8/5 đã đến thăm Mariupol, trở thành quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Nga đặt chân đến thành phố cảng này sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Trong thông báo trên Telegram ông Khusnullin cho biết: "Tôi đã đến thăm các vùng lãnh thổ đã được giải phóng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR). Tôi đã đến thăm Mariupol, Volnovakha, Lugansk và các thành phố khác, cùng trò chuyện với người dân địa phương”. "Việc khôi phục cuộc sống hòa bình đã bắt đầu tại những khu vực này. Có rất nhiều công việc phải làm. Chúng tôi sẽ giúp đỡ, đặc biệt là hỗ trợ nhân đạo”.

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga: Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự mà Moscow thực hiện tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Những biện pháp trừng phạt này bao gồm cắt quảng cáo của phương Tây khỏi 3 đài truyền hình lớn nhất của Nga, cấm các công tư vấn và kế toán của Mỹ cung cấp dịch vụ cho người Nga, cùng nhiều hạn chế đối với lĩnh vực công nghiệp của nước này. Ngoài ra, vòng trừng phạt mới cũng hạn chế Moscow tiếp cận các sản phẩm gỗ, động cơ công nghiệp của Mỹ.

Nga cảnh báo có thể xóa sổ NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra: Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin ngày 8/5 cảnh báo, Nga có thể xóa sổ các nước NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra. Trong thông báo đăng trên Telegram, ông Dmitry Rogozin cho biết: “Trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, Nga có thể phá hủy các nước NATO trong vòng 30 phút. Nhưng chúng tôi không cho phép điều đó xảy ra vì hậu quả của các cuộc tấn công hạt nhân sẽ ảnh hưởng đến Trái Đất của chúng ta. Do đó, chúng tôi sẽ phải đánh bại đối phương mạnh hơn về kinh tế và quân sự này bằng các biện pháp quân sự thông thường”.

G7 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga: Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G7) ngày 8/5 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga và cung cấp thêm thời gian để đảm bảo các nguồn cung cấp thay thế.

Tuy nhiên, Tuyên bố của các nước G7 (gồm Pháp, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ) không nêu rõ mỗi quốc gia sẽ tiến hành những cam kết gì để từ bỏ năng lượng của Nga. Thông báo được đưa ra khi G7 tổ chức cuộc họp thứ 3 trong năm nay thông qua hội nghị trực tuyến, với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông Putin: NATO tạo ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với Nga: Phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh “NATO tạo ra mối đe dọa không thể chấp nhận được, và chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là “điều đúng đắn duy nhất” mà Moscow có thể làm. 

Theo ông Putin, Nga buộc phải đánh phủ đầu Ukraine để bảo vệ an ninh quốc gia. Ông nhấn mạnh: Nga phải hành động do đối phương đã và đang lên kế hoạch tấn công quy mô lớn vào các nước cộng hòa tự xưng (thân Nga) ở miền Đông Ukraine.

Nga nói vẫn đang đàm phán hòa bình với Ukraine: Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 9/5 cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine vẫn chưa dừng lại và đang được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, Moscow và Kiev đã trải qua nhiều vòng đàm phán, bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến, song đều không đạt tiến triển cụ thể. Nga nhiều lần chỉ trích Ukraine gây khó khăn cho các cuộc thảo luận khi đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về chiến dịch đặc biệt của Nga. Vòng đàm phán gần đây nhất giữa hai bên là tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cuối tháng 3.

Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt: Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng, Nga đã không có cơ hội giải quyết tình hình ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Ông tin rằng, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được. Tại cuộc gặp với ông Artem Zhoga, cha của chỉ huy tiểu đoàn Sparta Vladimir Zhoga, người đã hy sinh ở Donbass, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, Nga đã tận dụng cơ hội để giải quyết tình hình ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình, nhưng họ đã không có cơ hội làm như vậy. Ông nhấn mạnh rằng, Nga không có lựa chọn nào khác.

Ukraine tố Nga “tấn công như vũ bão” nhà máy thép Azovstal: Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 9/5 cho biết, các lực lượng Nga, được sự hỗ trợ của xe tăng và pháo binh đã tiến hành các hoạt động “tấn công như vũ bão” vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol – nơi các lực lượng của Ukraine đang cố thủ.

Cùng ngày, ông Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, cho biết các lực lượng Nga bắt đầu "tấn công" nhà máy Azovstal sau khi một đoàn xe của Liên Hợp Quốc rời khu vực Donetsk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo có thể xóa sổ NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra
Nga cảnh báo có thể xóa sổ NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin ngày 8/5 cảnh báo, Nga có thể xóa sổ các nước NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Nga cảnh báo có thể xóa sổ NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra

Nga cảnh báo có thể xóa sổ NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin ngày 8/5 cảnh báo, Nga có thể xóa sổ các nước NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga
Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/5, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về quân sự và kinh tế để giúp “Ukraine đảm bảo tương lai tự do, dân chủ”.

Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga

Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/5, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về quân sự và kinh tế để giúp “Ukraine đảm bảo tương lai tự do, dân chủ”.

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga
Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga

VOV.VN - Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự mà Moscow thực hiện tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga

VOV.VN - Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự mà Moscow thực hiện tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết
Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin ngày 8/5 đã đến thăm Mariupol, trở thành quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Nga đặt chân đến thành phố cảng này sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết

Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin ngày 8/5 đã đến thăm Mariupol, trở thành quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Nga đặt chân đến thành phố cảng này sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.