Mỹ cảnh báo virus cúm lợn lây từ người sang người

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Dịch bệnh Mỹ cho biết, một số người sau khi tiếp xúc với các ca được xác định nhiễm virus cúm lợn cũng đang có những biểu hiện giống như nhiễm bệnh cúm.

Phát biểu trong một cuộc thông báo qua điện thoại ngày 27/4, Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Dịch bệnh Mỹ Richard Besser nói: “Chúng tôi đang theo dõi tỷ lệ lây nhiễm qua đường hô hấp của những người đã tiếp xúc với các ca phát bệnh. Loại virus này hoạt động giống một chủng virus cúm và các chủng virus cúm thì có khả năng lây từ người sang người”.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều trường hợp được xác định hoặc bị nghi ngờ nhiễm virus cúm lợn, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo cộng đồng thế giới về nguy cơ lây lan thành dịch của căn bệnh này, đồng thời nhấn mạnh virus mới này có khả năng biến đổi và trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị các quốc gia trên thế giới cần tăng cường theo dõi mọi trường hợp bất thường của người bệnh có dấu hiệu tương tự như cúm hoặc viêm phổi nặng.

>> WHO nâng cấp cảnh báo cúm lợn ở người lên mức 4
>> Nhiều quốc gia cấm nhập khẩu thịt lợn
>> EU bàn cách đối phó đại dịch cúm lợn
>> Thế giới tích cực triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch cúm lợn
>> Việt Nam chưa có trường hợp nhiễm cúm lợn A (H1N1)
>> Cần có phương án phòng chống kịp thời dịch cúm lợn H1N1
>> Báo động virus cúm heo H1N1

Ngày 27/4, các quan chức của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhóm họp để theo dõi diễn biến và đánh giá mức độ lây lan của dịch cúm lợn, đồng thời lên kế hoạch hành động khẩn cấp trong khu vực.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cho biết, các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN sẽ giữ thái độ thận trọng, cảnh giác trước mọi diễn biến của dịch bệnh, đồng thời tiếp tục tăng cường sự phòng bị và phản ứng trước đại dịch này.

Các quan chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng cho biết, khối này đã dự trữ 500.000 liều vaccine tại Singapore và 500.000 liều vaccine khác cũng được phân phối cho các nước thành viên.

Theo tin của phóng viên VOV thường trú tại Ai Cập, ngày 27/4, Bộ trưởng y tế Qatar Mohammed Al Thani kêu gọi Bộ trưởng y tế các nước khu vực Vùng Vịnh họp khẩn cấp tại Doha (Qatar) để thảo luận về các biện pháp phòng chống dịch cúm lợn.

Ông An Thani cho biết, Qatar sẵn sàng tổ chức hội nghị này, đặc biệt sau khi Tổ chức y tế Thế giới cảnh báo về mức độ nguy hiểm và sự lây lan của virus cúm lợn ở Mexico, Mỹ, Canada và Tây Ban Nha. Bộ Y tế Qatar đề nghị các nước trong khu vực Vùng Vịnh nâng cao mức độ cảnh báo, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các sân bay, các bến cảng

Theo số liệu thống kê của WHO, chính phủ các nước trên thế giới, các trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật, tính đến thời điểm này đã có ít nhất 16 quốc gia trên thế giới có bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm cúm lợn, trong đó có cả ở châu Âu và châu Á.

Riêng tại Mexico, nước khởi nguồn của chủng virus gây chết người này, số bệnh nhân tử vong do các triệu chứng liên quan đến cúm đã lên tới 152 người, trong đó 20 người được khẳng định là nhiễm virus H1N1. Gần 2.000 trường hợp nghi nhiễm virus đang được theo dõi điều trị.

Tại Mỹ, nước láng giềng của Mexico, số bệnh nhân bị khẳng định nhiễm virus cúm lợn cũng đã lên tới 50, trong đó 28 trường hợp nhiễm bệnh tại một trường học ở thành phố New York. Tại Canada được xác định là 6 ca nhiễm virus; còn tại Australia là 70 trường hợp nghi nhiễm.

Tại Scotland có 2 trường hợp nhiễm và 7 trường hợp nghi nhiễm; tại New Zealand có 3 trường hợp được xác định nhiễm và 10 trường hợp nghi nhiễm; tại Tây Ban Nha 2 trường hợp nhiễm và 17 trường hợp nghi nhiễm; hàng loạt nước châu Âu khác như Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển, Iceland, CH Czech, Anh và Pháp đều công bố các trường hợp nghi nhiễm.

Tại các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Israel cũng đã có thông báo về các ca nhiễm và nghi nhiễm virus cúm lợn. Trường hợp mới nhất vừa được công bố là một phụ nữ Thái Lan, 42 tuổi, bị nghi nhiễm virus cúm lợn và đang được cách ly tại Bệnh viện Chulalongkorn. Đây được coi là trường hợp nghi nhiễm cúm lợn đầu tiên tại Đông Nam Á.

Các nhà chức trách cho biết hầu hết số bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm cúm lợn trên thế giới đều từ Mexico, Canada hoặc Mỹ trở về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên