Mỹ cáo buộc Rwanda hậu thuẫn bạo lực gia tăng ở phía đông CHDC Congo

VOV.VN - Mỹ hôm qua (17/2) đã lên án tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng nghiêm trọng ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, cáo buộc M23 - một nhóm vũ trang được Rwanda hậu thuẫn, đứng sau các cuộc tấn công.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 17/2 ra tuyên bố lên án sự hỗ trợ của Rwanda dành cho nhóm vũ trang M23, đồng thời kêu gọi nhóm vũ trang M23 chấm dứt hành động thù địch ngay lập tức và rút khỏi các vị trí chiếm đóng hiện tại xung quanh thị trấn Sake và Goma tại Congo.

Mỹ đồng thời kêu gọi Rwanda ngay lập tức rút toàn bộ nhân viên quân sự khỏi Congo và loại bỏ các hệ thống tên lửa đất đối không, tránh đe dọa dân thường, các lực lượng gìn giữ hòa bình khu vực, nhân viên nhân đạo và các chuyến bay thương mại ở miền đông Congo.

Các cuộc đụng độ giữa phiến quân M23, lực lượng quân đội và các nhóm tự vệ gần đây đã leo thang ở phía đông Congo, buộc toàn bộ người dân phải di dời nhà cửa.  Nam Phi trong tuần này cho biết họ sẽ gửi 2.900 binh lính đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình khu vực để hỗ trợ Congo chống lại các nhóm nổi dậy.

Trước đó, Rwanda đã nhiều lần phủ nhận việc hỗ trợ lực lượng nổi dậy M23.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lụt tại Congo: Hơn 400 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích
Lũ lụt tại Congo: Hơn 400 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích

VOV.VN - Số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên hơn 400 người, ngoài ra hàng nghìn người dân vẫn mất tích sau lũ lụt.

Lũ lụt tại Congo: Hơn 400 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích

Lũ lụt tại Congo: Hơn 400 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích

VOV.VN - Số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên hơn 400 người, ngoài ra hàng nghìn người dân vẫn mất tích sau lũ lụt.

Đánh bom nhà thờ ở phía Đông Congo khiến ít nhất 20 người thương vong
Đánh bom nhà thờ ở phía Đông Congo khiến ít nhất 20 người thương vong

VOV.VN - Một phát ngôn viên của quân đội cho biết, vụ tấn công có khả năng được thực hiện bởi Nhóm Dân chủ Đồng minh (ADF), một nhóm chiến binh Uganda đã cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo.

Đánh bom nhà thờ ở phía Đông Congo khiến ít nhất 20 người thương vong

Đánh bom nhà thờ ở phía Đông Congo khiến ít nhất 20 người thương vong

VOV.VN - Một phát ngôn viên của quân đội cho biết, vụ tấn công có khả năng được thực hiện bởi Nhóm Dân chủ Đồng minh (ADF), một nhóm chiến binh Uganda đã cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo.

Ngừng bắn ở miền đông Congo nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của M23
Ngừng bắn ở miền đông Congo nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của M23

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Phi tuyên bố bắt đầu ngừng bắn ở miền đông nước Cộng hòa dân chủ Congo từ ngày mai (25/11), nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của nhóm phiến quân M23.

Ngừng bắn ở miền đông Congo nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của M23

Ngừng bắn ở miền đông Congo nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của M23

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Phi tuyên bố bắt đầu ngừng bắn ở miền đông nước Cộng hòa dân chủ Congo từ ngày mai (25/11), nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của nhóm phiến quân M23.