Mỹ chính thức lưu hành lô vaccine phòng cúm H1N1 đầu tiên

Bộ Y tế Mỹ khuyến nghị trẻ em và phụ nữ có thai là những người dễ mắc cúm, cần phải sử dụng ngay loại vaccine này.

>> Nhiều nước thử nghiệm vaccine phòng cúm A/H1N1 

Ngày 7/10, Mỹ đã chính thức lưu hành lô vaccine phòng cúm A/H1N1 đầu tiên dưới dạng xịt. Vaccine dạng tiêm sẽ được lưu hành trong vòng một vài ngày tới. Tuy nhiên, người dân Mỹ lo ngại rằng vaccine được sản xuất trong tình trạng bị sức ép về thời gian không đảm bảo chất lượng.

Bộ trưởng Y tế Mỹ, bà Kathleen Sebelius đã phải khẳng định trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng loại vaccine phòng cúm A/H1N1 này được sản xuất đúng như qui trình vaccine phòng cúm thông thường vẫn được sử dụng trong nhiều năm nay.

Bà Sebelius cũng nhấn mạnh các phản ứng phụ là không đáng kể so với những gì mà bệnh cúm H1N1 có thể gây ra. Đồng thời khuyến nghị trẻ em và phụ nữ có thai là những người dễ mắc cúm, cần phải sử dụng ngay loại vaccine này.

Trong khi đó, tại Cannada, các quan chức y tế nước này cho biết sẽ tiến hành tiêm vaccine cho người dân vào đầu tháng 11 tới, đây là đợt tiêm vác xin cúm lớn nhất trong lịch sử của Canada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên