Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân sớm nhất là trong tháng 5

VOV.VN - Một phó phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/5 cho biết phía Mỹ đánh giá rằng, Triều Tiên có thể sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri sớm nhất là trong tháng này.

Triều Tiên mới đây đã tăng cường các vụ thử vũ khí và nối lại các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, lần đầu tiên kể từ năm 2017. Nước này đã không thử bom hạt nhân kể từ năm 2017 nhưng các quan chức Mỹ và Hàn Quốc nhiều tuần nay đều cho rằng có dấu hiệu xây dựng mới ở Punggye-ri, bãi thử hạt nhân duy nhất được biết đến của Triều Tiên và rằng nước này có thể sớm tiến hành thử một quả bom hạt nhân khác.

Punggye-ri đã chính thức được đóng cửa kể từ năm 2018. Tuy nhiên, theo Phó phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter, Triều Tiên đang chuẩn bị cho khu vực này và có thể sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân sớm nhất là trong tháng này và đây sẽ là vụ thử hạt nhân thứ bảy của Triều Tiên.

Theo bà Porter, Mỹ đã chia sẻ thông tin này với các đồng minh và đối tác và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước này. Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng sẽ được thảo luận trong chuyến công du Hàn Quốc và Nhật Bản của Tổng thống Biden từ ngày 20/5 tới ngày 24/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi các bên sớm “đối thoại có ý nghĩa” để giải quyết vấn đề Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi các bên sớm “đối thoại có ý nghĩa” để giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trong bình luận mới nhất vừa đưa ra chiều nay (5/5) về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các bên sớm tiến hành các cuộc đối thoại có ý nghĩa và tìm ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết cân bằng các mối quan tâm của nhau.

Trung Quốc kêu gọi các bên sớm “đối thoại có ý nghĩa” để giải quyết vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi các bên sớm “đối thoại có ý nghĩa” để giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trong bình luận mới nhất vừa đưa ra chiều nay (5/5) về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các bên sớm tiến hành các cuộc đối thoại có ý nghĩa và tìm ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết cân bằng các mối quan tâm của nhau.

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Triều Tiên thử tên lửa
Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/5 đã xác nhận vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên và kêu gọi nước này ngừng các hành động gây bất ổn tương tự.

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Triều Tiên thử tên lửa

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/5 đã xác nhận vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên và kêu gọi nước này ngừng các hành động gây bất ổn tương tự.

Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa
Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Việc Triều Tiên sáng nay (4/5) tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuống phía Biển Nhật Bản khiến Nhật Bản và Hàn Quốc lo ngại và phản đối hành vi này.

Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa

Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Việc Triều Tiên sáng nay (4/5) tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuống phía Biển Nhật Bản khiến Nhật Bản và Hàn Quốc lo ngại và phản đối hành vi này.