Mỹ chuẩn bị điều tàu chiến tới Biển Đen?

VOV.VN - Việc Mỹ điều tàu chiến tới Biển Đen được dự báo có thể sẽ dẫn tới căng thẳng gia tăng trong khu vực.

CNN ngày 5/12 đưa tin Mỹ chuẩn bị điều một tàu chiến tới Biển Đen nhằm đáp trả việc Nga bắt giữ các tàu và thủy thủ đoàn của Ukraine.

Theo CNN, Lầu Năm Góc đã yêu cầu bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch có thể điều một tàu chiến tới vùng biển tranh chấp giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen.

Theo CNN, Mỹ chuẩn bị điều một tàu chiến tới Biển Đen nhằm đáp trả việc Nga bắt giữ các tàu và thủy thủ đoàn của Ukraine. Ảnh: Unian

Theo công ước Montreux, mọi tàu quân sự đi qua khu vực nối Địa Trung Hải và Biển Đen đều phải thông báo với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này được cho là nhằm trả đũa các hoạt động mà Mỹ cho là gây hấn của Nga đối với Ukraine. Nếu điều này xảy ra, khả năng va chạm quân sự giữa Nga, Mỹ và Ukraine là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính phủ Ukraine đang chuẩn bị tấn công Nga tại khu vực phía Đông Bán đảo Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga diễn tập tại khu vực Biển Đen khi căng thẳng leo thang với Ukraine
Nga diễn tập tại khu vực Biển Đen khi căng thẳng leo thang với Ukraine

VOV.VN - Hai tàu ngầm của Nga đã tiến hành diễn tập triển khai khẩn cấp trong việc phát hiện, theo dõi và phá hủy các mục tiêu trên biển.

Nga diễn tập tại khu vực Biển Đen khi căng thẳng leo thang với Ukraine

Nga diễn tập tại khu vực Biển Đen khi căng thẳng leo thang với Ukraine

VOV.VN - Hai tàu ngầm của Nga đã tiến hành diễn tập triển khai khẩn cấp trong việc phát hiện, theo dõi và phá hủy các mục tiêu trên biển.

Nga bác cáo buộc có ý định xâm chiếm thành phố Ukraine
Nga bác cáo buộc có ý định xâm chiếm thành phố Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định mục tiêu của Moskva là bảo vệ châu Âu, không phải xâm chiếm.

Nga bác cáo buộc có ý định xâm chiếm thành phố Ukraine

Nga bác cáo buộc có ý định xâm chiếm thành phố Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định mục tiêu của Moskva là bảo vệ châu Âu, không phải xâm chiếm.

Tổng thống Poroshenko kêu gọi Ukraine sẵn sàng chiến tranh
Tổng thống Poroshenko kêu gọi Ukraine sẵn sàng chiến tranh

VOV.VN-Tổng thống Poroshenko kêu gọi Ukraine sẵn sàng cho chiến tranh, nhấn mạnh kẻ thù phải trả giá cao cho quyết định vô trách nhiệm xâm chiếm lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Poroshenko kêu gọi Ukraine sẵn sàng chiến tranh

Tổng thống Poroshenko kêu gọi Ukraine sẵn sàng chiến tranh

VOV.VN-Tổng thống Poroshenko kêu gọi Ukraine sẵn sàng cho chiến tranh, nhấn mạnh kẻ thù phải trả giá cao cho quyết định vô trách nhiệm xâm chiếm lãnh thổ Ukraine.

Ukraine “rầm rộ” tập trận giữa lúc căng thẳng với Nga
Ukraine “rầm rộ” tập trận giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Ukraine “rầm rộ” tiến hành các cuộc tập trận từ cuối tháng 11 trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng sau khi Nga bắt 3 tàu hải quân của nước này.

Ukraine “rầm rộ” tập trận giữa lúc căng thẳng với Nga

Ukraine “rầm rộ” tập trận giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Ukraine “rầm rộ” tiến hành các cuộc tập trận từ cuối tháng 11 trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng sau khi Nga bắt 3 tàu hải quân của nước này.

Ukraine sắp tổng động viên quân đội để đối phó với Nga?
Ukraine sắp tổng động viên quân đội để đối phó với Nga?

VOV.VN - Sau vụ đụng độ ở eo biển Kerch, Ukraine đã thiết quân luật nhằm vào Nga, tổ chức tập trận và kêu gọi NATO gửi tàu chiến tới đây.

Ukraine sắp tổng động viên quân đội để đối phó với Nga?

Ukraine sắp tổng động viên quân đội để đối phó với Nga?

VOV.VN - Sau vụ đụng độ ở eo biển Kerch, Ukraine đã thiết quân luật nhằm vào Nga, tổ chức tập trận và kêu gọi NATO gửi tàu chiến tới đây.