Ukraine “rầm rộ” tập trận giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Ukraine “rầm rộ” tiến hành các cuộc tập trận từ cuối tháng 11 trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng sau khi Nga bắt 3 tàu hải quân của nước này.

Các cuộc tập trận được triển khai "rầm rộ" chỉ vài ngày sau khi Nga bắt 3 tàu hải quân Ukraine ở eo biển Kerch hôm 25/11. Ảnh: Binh sỹ Ukraine khai hỏa trong cuộc tập trận ở trung tâm huấn luyện lực lượng trên bộ Ukraine gần Honcharivske ở khu vực Chernihiv hôm 3/12.
Đích thân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) đã giám sát một loạt cuộc tập trận. Ảnh: Tổng thống Poroshenko và Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak thăm căn cứ không quân của đơn vị chiến thuật 41 của Lực lượng không quân Ukraine gần Kiev ngày 1/12.
Trước đó vài ngày, Tổng thống Poroshenko đã cảnh báo căng thẳng giữa Nga và Ukraine có thể đi đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Ảnh: Binh sỹ Ukraine tham gia diễn tập khi Tổng thống Poroshenko thăm trung tâm huấn luyện 169 ở Chernihiv ngày 28/11.
Binh sỹ Ukraine tham gia diễn tập ở khu vực Chernihiv ngày 3/12.
Xe thiết giáp cùng các binh sỹ trong cuộc tập trận ở Chernihiv ngày 28/11.
Binh sỹ Ukraine trên xe thiết giáp chiến đấu trong cuộc tập trận ở Chernihiv ngày 3/12.
Tổng thống Poroshenko phát biểu trước đơn vị chiến thuật trên không 40 tại căn cứ không quân ở Vasylkiv, gần Kiev ngày 1/12.
Binh sỹ Ukraine trên xe thiết giáp chiến đấu được ngụy trang màu trắng trong cuộc tập trận ở Chernihiv ngày 3/12.
Binh sỹ Ukraine diễn tập tại trung tâm huấn luyện ở Chernihiv.
Từ trái qua phải: Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Viktor Muzhenko, Tổng thống Poroshenko và Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu Christopher Cavoll giám sát cuộc tập trận ở Chervihiv ngày 3/12.
Một chiếc trực thăng chuẩn bị hạ cánh tại trung tâm huấn luyện các lực lượng mặt đất của Ukraine hôm 3/12.
Các binh sỹ Ukraine trong trang phục ngụy trang tại cuộc tập trận ở Chernihiv hôm 3/12.
Binh sỹ Ukraine điều khiển tháp pháo trên xe thiết giáp.
Tổng thống Ukraine Poroshenko thăm trung tâm huấn luyện 169 ở Chernihiv hôm 28/11.
Có rất ít thông tin về các cuộc tập trận ở Chernihiv được tiến hành vì mục đích gì.
Cuộc diễn tập ở trung tâm huấn luyện 169.
Tổng thống Poroshenko bắt tay các binh sỹ khi ông giám sát các cuộc tập trận ở Chernihiv ngày 3/12.
Tổng thống Poroshenko (giữa) trò truyện cùng các binh sỹ trong giờ ăn trưa khi ông tới thăm trung tâm huấn luyện 169 ở Chernihiv.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tàu Nga nổ súng, bắt giữ 3 tàu Ukraine “xâm phạm lãnh hải“
Ảnh: Tàu Nga nổ súng, bắt giữ 3 tàu Ukraine “xâm phạm lãnh hải“

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Ukraine khởi phát vào ngày 25/11 khi Moscow cố gắng chặn ba tàu của Kiev vượt qua Eo biển Kerch tiến vào Biển Azov.

Ảnh: Tàu Nga nổ súng, bắt giữ 3 tàu Ukraine “xâm phạm lãnh hải“

Ảnh: Tàu Nga nổ súng, bắt giữ 3 tàu Ukraine “xâm phạm lãnh hải“

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Ukraine khởi phát vào ngày 25/11 khi Moscow cố gắng chặn ba tàu của Kiev vượt qua Eo biển Kerch tiến vào Biển Azov.

Xung đột Nga-Ukraine có thể đi đến “chiến tranh toàn diện”
Xung đột Nga-Ukraine có thể đi đến “chiến tranh toàn diện”

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng ông lo ngại về khả năng chiến tranh toàn diện với Nga sau va chạm giữa 2 nước cuối tuần qua.

Xung đột Nga-Ukraine có thể đi đến “chiến tranh toàn diện”

Xung đột Nga-Ukraine có thể đi đến “chiến tranh toàn diện”

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng ông lo ngại về khả năng chiến tranh toàn diện với Nga sau va chạm giữa 2 nước cuối tuần qua.