“Mỹ cố kiềm chế Nga chỉ đem lại kết quả tiêu cực”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Mỹ đang cố gắng "kiềm chế" Nga khi đưa ra những đánh giá tiêu cực về mối quan hệ giữa Moscow với Washington.

Những nhận định của ông Peskov được đưa ra giữa bối cảnh các cuộc tập trận của NATO trên Biển Đen tiếp tục khiến Moscow không hài lòng và Nga đang tiến hành thử nghiệm tính sẵn sàng của hệ thống phòng không ở Crimea, gần địa điểm diễn ra các cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh.

"Không có ai, ý tôi là phía Mỹ, từ bỏ kế hoạch kiềm chế Nga. Điều này không đem lại gì ngoài những kết quả tiêu cực", ông Peskov nhận định trên Channel One của Nga ngày 30/6.

Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, ông không kỳ vọng vào sự thay đổi ngay lập tức trong quan hệ giữa Nga và Mỹ sau Hội nghị Thượng đỉnh Geneva ngày 16/6.

"Sẽ cần thêm thời gian để hai tổng thống đạt được sự hiểu biết lẫn nhau", ông Peskov nhận định.

Người phát ngôn Peskov cho biết Tổng thống Putin "đã nhiều lần nhắc đến về việc sẵn sàng" nối lại quan hệ nhưng "phía đối phương sẵn sàng đến đâu thì còn phụ thuộc vào dự định chính trị của họ".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác với kênh Rossiya 24 ngày 29/6, người phát ngôn điện Kremlin cũng cho biết ông không kỳ vọng sẽ có sự tan băng nhanh chóng trong quan hệ Mỹ - Nga.

"Trường hợp này giống như một căn bệnh bị phớt lờ, bạn bắt đầu điều trị và hiệu quả chỉ được thấy sau một thời gian. Chúng ta sẽ cần chờ đợi một vài tháng trước khi có bất kỳ xu hướng hòa hoãn nào mang tính xây dựng trong quan hệ song phương này”.

Những nhận định của ông Peskov cũng được đưa ra giữa bối cảnh Nga thể hiện thái độ không hài lòng trước những cuộc tập trận quân sự trên quy mô lớn Sea Breeze 2021 của NATO từ 28/6.

Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Moscow bắn cảnh báo và thả bom trên đường di chuyển của tàu khu trục HMS Defender của Anh khi con tàu này đi qua Crimea. Anh phủ nhận những tuyên bố của Moscow, trong khi hôm 30/6, Tổng thống Putin nhắc lại việc Mỹ có liên quan đến lộ trình của con tàu này.

Diễn ra cùng thời điểm với các cuộc tập trận của NATO, Interfax đưa tin, hạm đội Biển Đen của Nga đã triển khai 20 chiến đấu cơ và trực thăng, máy bay ném bom Su-24M, S-400 và hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir để thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tại Crimea.

Ngày 28/6, TASS đưa tin Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa từ địa điểm phóng tàu vũ trụ Plesetsk ở tây bắc nước này vào giữa tháng 6, thời điểm đang diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục có các hành động gây hấn
Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục có các hành động gây hấn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/6 cho biết Mỹ mong muốn một mối quan hệ ổn định và dễ dự đoán hơn với Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken cũng cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục có các hành động gây hấn.

Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục có các hành động gây hấn

Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục có các hành động gây hấn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/6 cho biết Mỹ mong muốn một mối quan hệ ổn định và dễ dự đoán hơn với Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken cũng cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục có các hành động gây hấn.

Nga theo dõi sát sao cuộc tập trận của Mỹ, Ukraine và NATO tại Biển Đen
Nga theo dõi sát sao cuộc tập trận của Mỹ, Ukraine và NATO tại Biển Đen

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (28/6) cho biết, Bộ này đang theo dõi hoạt động của các tàu nước ngoài tham gia cuộc tập trận thường niên “Sea Breeze” (tạm dịch là “Gió biển”)  ở Biển Đen.

Nga theo dõi sát sao cuộc tập trận của Mỹ, Ukraine và NATO tại Biển Đen

Nga theo dõi sát sao cuộc tập trận của Mỹ, Ukraine và NATO tại Biển Đen

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (28/6) cho biết, Bộ này đang theo dõi hoạt động của các tàu nước ngoài tham gia cuộc tập trận thường niên “Sea Breeze” (tạm dịch là “Gió biển”)  ở Biển Đen.

Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục Mỹ vừa đi vào Biển Đen
Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục Mỹ vừa đi vào Biển Đen

VOV.VN - Hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi hoạt động của tàu khu trục Mỹ USS Ross, đi vào khu vực này hôm 26/6. Tàu khu trục Mỹ tới Biển Đen để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận quân sự đa phương Gió Biển (Sea Breeze 2021).

Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục Mỹ vừa đi vào Biển Đen

Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục Mỹ vừa đi vào Biển Đen

VOV.VN - Hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi hoạt động của tàu khu trục Mỹ USS Ross, đi vào khu vực này hôm 26/6. Tàu khu trục Mỹ tới Biển Đen để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận quân sự đa phương Gió Biển (Sea Breeze 2021).