Mỹ dỡ thuế 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 đã ký sắc lệnh dỡ bỏ mức thuế nhập khẩu 50% đối với một số sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp của Canada. Quyết định được kỳ vọng sẽ giảm áp lực chi phí đối với các doanh nghiệp và nông dân Mỹ phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu từ Canada.

Động thái dỡ bỏ thuế quan này diễn ra sau khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins của bang Maine kêu gọi Nhà Trắng giải quyết những tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan đối với các doanh nghiệp và nông dân tại bang này. Bà Collins hiện đang đối mặt với cuộc đua tái cử được dự báo có nhiều cạnh tranh.

Các mức thuế cao đối với hàng hóa Canada đã gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt tại những bang biên giới phía Bắc, nơi hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với nguồn cung từ Canada.

Quyết định của Tổng thống Trump cũng được đưa ra vào thời điểm các ứng viên đảng Cộng hòa tại những bang chịu ảnh hưởng lớn từ thuế quan, trong đó có Maine và Michigan, đang phải tìm cách cân bằng giữa việc duy trì sự ủng hộ của cử tri trung thành với Tổng thống Trump và thu hút các cử tri độc lập trước cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/11.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Canada đang nỗ lực hết sức để đạt được một thỏa thuận thương mại với Washington, song khẳng định Mỹ hiện nắm giữ mọi lợi thế trong quá trình đàm phán.

Quan hệ thương mại Mỹ - Canada đã rơi vào bế tắc kể từ khi các cuộc đàm phán đổ vỡ hồi tháng 8, dẫn đến những biện pháp áp thuế và trả đũa từ cả hai phía. Căng thẳng kéo dài cũng làm gia tăng lo ngại về triển vọng của Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ đề nghị Google đổi tên Đại Tây Dương thành “Đại dương Trump”
Tổng thống Mỹ đề nghị Google đổi tên Đại Tây Dương thành “Đại dương Trump”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông từng đề nghị Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đổi tên Đại Tây Dương thành “Đại dương Trump”, nhưng ông Pichai đã tìm cách thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ từ bỏ ý tưởng này.

Tổng thống Mỹ đề nghị Google đổi tên Đại Tây Dương thành “Đại dương Trump”

Tổng thống Mỹ đề nghị Google đổi tên Đại Tây Dương thành “Đại dương Trump”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông từng đề nghị Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đổi tên Đại Tây Dương thành “Đại dương Trump”, nhưng ông Pichai đã tìm cách thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ từ bỏ ý tưởng này.

Ukraine nói Starlink vẫn bị hạn chế sau tuyên bố của ông Trump
Ukraine nói Starlink vẫn bị hạn chế sau tuyên bố của ông Trump

VOV.VN - Ukraine cho biết các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink phục vụ quân sự vẫn chưa được dỡ bỏ, trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng dịch vụ này đã được khôi phục.

Ukraine nói Starlink vẫn bị hạn chế sau tuyên bố của ông Trump

Ukraine nói Starlink vẫn bị hạn chế sau tuyên bố của ông Trump

VOV.VN - Ukraine cho biết các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink phục vụ quân sự vẫn chưa được dỡ bỏ, trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng dịch vụ này đã được khôi phục.

Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng về mối quan hệ với ông Trump
Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng về mối quan hệ với ông Trump

VOV.VN - Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm dấy lên lo ngại tại Ukraine rằng Washington đang nghiêng về phía Nga, ông Zelensky đã trực tiếp lên tiếng về mối quan hệ với nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng về mối quan hệ với ông Trump

Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng về mối quan hệ với ông Trump

VOV.VN - Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm dấy lên lo ngại tại Ukraine rằng Washington đang nghiêng về phía Nga, ông Zelensky đã trực tiếp lên tiếng về mối quan hệ với nhà lãnh đạo Mỹ.