Mỹ dự định chia sẻ vị trí tên lửa của lực lượng ly khai cho Ukraine

VOV.VN - Theo RT, các quan chức cao cấp của Mỹ đã đề xuất cung cấp cho chính quyền Ukraine vị trí chính xác các quả tên lửa mà lực lượng ly khai hiện có.

Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Mỹ Barack Obama có đồng ý với kế hoạch này hay không bởi theo một quan chức cấp cao của Mỹ, đề xuất này vẫn chưa được Nhà Trắng đưa ra thảo luận.

Hơn thế nữa, việc ông Obama chấp thuận việc này có thể đẩy Mỹ dính líu nhiều hơn đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Điều này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ được cho là đang cân nhắc sự can dự của Mỹ vào tình hình Ukraine, đặc biệt là việc liệu Mỹ có sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Nga hay không?

Cho đến nay, Mỹ đang chia sẻ những hình ảnh vệ tinh về sự di chuyển của lực lượng ly khai và các loại vũ khí của lực lượng này.

Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của Mỹ, thông tin này không đủ để có thể sử dụng vào việc tấn công vào các mục tiêu nói trên bởi các thông tin này không phải là thông tin trực tiếp, và nó có thể được cung cấp từ vài giờ hay thậm chí vài ngày trước.

“Chúng tôi phải rất thận trọng khi đưa ra ngày tháng về những gì liên quan trực tiếp đến Nga, nhất là khi nó xảy ra trên lãnh thổ của Nga”, quan chức này cho biết.

Lầu Năm Góc Mỹ ủng hộ việc cung cấp thông tin về vị trí tên lửa của lực lượng ly khai cho Ukraine (Ảnh Reuters)

Tuy nhiên, kế hoạch cung cấp thông tin theo thời gian thực cho Ukraine vẫn “chưa được đặt lên bàn của Tổng thống Mỹ”, bởi Nhà Trắng đang tập trung vào việc giành được nhiều sự ủng hộ của châu Âu trong việc áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh quyết định của Tổng thống Mỹ sẽ là một phần trong việc “trao đổi thông tin tình báo”.

Các quan chức Lầu Năm Góc rất ủng hộ đề xuất này và cho rằng nó phù hợp với các kế hoạch về an ninh của Tổng thống Obama, trong đó chú trọng vào việc hỗ trợ các nước mà không cần đưa quân trực tiếp vào các nước đó.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tiết lộ rằng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng ủng hộ đề xuất này.

“Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thực hiện nó một cách dễ dàng và rất hiệu quả. Tuy nhiên, điều này sẽ làm leo thang căng thẳng với Nga và nhiều người hoài nghi rằng liệu có khôn ngoan khi làm việc này không”, một quan chức tham gia thảo luận về việc này chia sẻ.

Một quan chức khác nêu ra những vấn đề rất nghiêm trọng khi cung cấp các loại thông tin như vậy cho quân đội Ukraine. Ông bày tỏ hoài nghi rằng liệu quân đội Ukraine có khả năng bắn trúng các mục tiêu được cung cấp hay không ngay cả khi họ biết chính xác vị trí của các mục tiêu. Hơn thế nữa, việc bắn trượt mục tiêu cũng đồng nghĩa với việc nhiều dân thường phải thiệt mạng.

Ngoài ra, lực lượng ly khai cũng thường xuyên di chuyển các trang thiết bị của mình và điều này làm gia tăng khả năng quân đội Ukraine bắn trượt mục tiêu.

“Dù việc cung cấp cho quân đội Ukraine vị trí cụ thể của các mục tiêu của họ có thể là một giải pháp hiệu quả, việc quân đội Ukraine có thể tiêu diệt các bệ phóng tên lửa đang di chuyển liên tục hay không lại là một việc rất kho khăn”, Reed Foster, một nhà phân tích tại Trung tâm IHS Jane’s nhận định.

Ông Foster cũng nói thêm rằng binh sỹ Ukraine chưa được đào tạo kỹ lưỡng về việc sử dụng thông tin tình báo của các nước khác.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng đang thảo luận về việc Ukraine có thể tiếp cận bao nhiêu thông tin do nước này chưa phải là đồng minh của NATO.

“Vấn đề ở đây là Mỹ sẽ cung cấp bao nhiêu thông tin cho Ukraine mà không khiến Nga cảm thấy bị khiêu khích”, một quan chức tham gia thảo luận chia sẻ.

Đầu tuần qua, báo chí quốc tế đưa tin Mỹ đang chuẩn bị đưa một đội cố vấn quân sự của mình sang Ukraine để hỗ trợ cho việc tăng cường sức mạnh cho quân đội nước này trong bối cảnh giao tranh giữ quân Chính phủ và lực lượng ly khai đang diễn ra ác liệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine chỉ định Thủ tướng lâm thời thay thế ông Yatsenyuk
Ukraine chỉ định Thủ tướng lâm thời thay thế ông Yatsenyuk

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Ukraine, người nhậm chức Thủ tướng lâm thời Ukraine là Phó Thủ tướng Vladimir Groisman.  

Ukraine chỉ định Thủ tướng lâm thời thay thế ông Yatsenyuk

Ukraine chỉ định Thủ tướng lâm thời thay thế ông Yatsenyuk

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Ukraine, người nhậm chức Thủ tướng lâm thời Ukraine là Phó Thủ tướng Vladimir Groisman.  

EU mở rộng danh sách trừng phạt liên quan tới tình hình Ukraine
EU mở rộng danh sách trừng phạt liên quan tới tình hình Ukraine

VOV.VN - EU ngày 25/7 quyết định bổ sung thêm 15 cá nhân và 18 thực thể vào danh sách chịu các lệnh trừng phạt do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

EU mở rộng danh sách trừng phạt liên quan tới tình hình Ukraine

EU mở rộng danh sách trừng phạt liên quan tới tình hình Ukraine

VOV.VN - EU ngày 25/7 quyết định bổ sung thêm 15 cá nhân và 18 thực thể vào danh sách chịu các lệnh trừng phạt do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Quốc hội Ukraine họp khẩn sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền
Quốc hội Ukraine họp khẩn sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền

VOV.VN - Theo Hiến pháp Ukraine, nếu Chính phủ Liên minh mới không được thành lập trong vòng 1 tháng, Tổng thống Ukraine sẽ giải tán Quốc hội.

Quốc hội Ukraine họp khẩn sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền

Quốc hội Ukraine họp khẩn sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền

VOV.VN - Theo Hiến pháp Ukraine, nếu Chính phủ Liên minh mới không được thành lập trong vòng 1 tháng, Tổng thống Ukraine sẽ giải tán Quốc hội.

Nga cáo buộc quân đội Ukraine dùng bom cháy tấn công dân thường
Nga cáo buộc quân đội Ukraine dùng bom cháy tấn công dân thường

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ có bằng chứng quân đội Ukraine dùng bom cháy tấn công các khu vực đông dân cư tại miền Đông.

Nga cáo buộc quân đội Ukraine dùng bom cháy tấn công dân thường

Nga cáo buộc quân đội Ukraine dùng bom cháy tấn công dân thường

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ có bằng chứng quân đội Ukraine dùng bom cháy tấn công các khu vực đông dân cư tại miền Đông.

Nga thúc giục quốc tế lên án việc Ukraine dùng bom cháy ở miền Đông
Nga thúc giục quốc tế lên án việc Ukraine dùng bom cháy ở miền Đông

VOV.VN - Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố một báo cáo cho rằng, quân đội Ukraine đã sử dụng bom cháy chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Nga thúc giục quốc tế lên án việc Ukraine dùng bom cháy ở miền Đông

Nga thúc giục quốc tế lên án việc Ukraine dùng bom cháy ở miền Đông

VOV.VN - Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố một báo cáo cho rằng, quân đội Ukraine đã sử dụng bom cháy chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức
Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức

VOV.VN - Tuyên bố từ chức của ông Yatsenyuk được cho là nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử Quốc hội mới tại nước này.

Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức

Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức

VOV.VN - Tuyên bố từ chức của ông Yatsenyuk được cho là nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử Quốc hội mới tại nước này.

Quốc hội Ukraine họp phiên đặc biệt về việc từ chức của Thủ tướng
Quốc hội Ukraine họp phiên đặc biệt về việc từ chức của Thủ tướng

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đang xem xét nên bác bỏ hay chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Yatsenyuk.

Quốc hội Ukraine họp phiên đặc biệt về việc từ chức của Thủ tướng

Quốc hội Ukraine họp phiên đặc biệt về việc từ chức của Thủ tướng

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đang xem xét nên bác bỏ hay chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Yatsenyuk.

Thủ tướng từ chức, nguy cơ một cuộc khủng hoảng mới tại Ukraine
Thủ tướng từ chức, nguy cơ một cuộc khủng hoảng mới tại Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, việc ông  Arsenyi Yatsenyuk từ chức sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ mới.

Thủ tướng từ chức, nguy cơ một cuộc khủng hoảng mới tại Ukraine

Thủ tướng từ chức, nguy cơ một cuộc khủng hoảng mới tại Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, việc ông  Arsenyi Yatsenyuk từ chức sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ mới.

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO
Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

VOV.VN - Nga lập luận về việc Chính phủ Ukraine cần phải chịu trách nhiệm về thảm kịch máy bay MH17 bị bắn hạ tại miền Đông nước này.

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

VOV.VN - Nga lập luận về việc Chính phủ Ukraine cần phải chịu trách nhiệm về thảm kịch máy bay MH17 bị bắn hạ tại miền Đông nước này.

Quốc hội Ukraine chưa nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Yatseniuk
Quốc hội Ukraine chưa nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Yatseniuk

VOV.VN - Chính vì thế Quốc hội Ukraine chưa thể bỏ phiếu chấp thuận yêu cầu từ chức của ông Yatseniuk.  

Quốc hội Ukraine chưa nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Yatseniuk

Quốc hội Ukraine chưa nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Yatseniuk

VOV.VN - Chính vì thế Quốc hội Ukraine chưa thể bỏ phiếu chấp thuận yêu cầu từ chức của ông Yatseniuk.  

Cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng phức tạp
Cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng phức tạp

VOV.VN - Không chỉ đối mặt với những bất ổn từ khu vực miền Đông, Ukraine cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng phức tạp

Cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng phức tạp

VOV.VN - Không chỉ đối mặt với những bất ổn từ khu vực miền Đông, Ukraine cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị.

Người miền đông Ukraine thấy bệ phóng tên lửa trước khi MH17 gặp nạn
Người miền đông Ukraine thấy bệ phóng tên lửa trước khi MH17 gặp nạn

Vào buổi trưa ở thị trấn Snizhne, miền đông Ukraine, nhiều người nghe thấy những âm thanh ầm ĩ của hệ thống tên lửa đất đối không đi vào và đỗ trên đường.

Người miền đông Ukraine thấy bệ phóng tên lửa trước khi MH17 gặp nạn

Người miền đông Ukraine thấy bệ phóng tên lửa trước khi MH17 gặp nạn

Vào buổi trưa ở thị trấn Snizhne, miền đông Ukraine, nhiều người nghe thấy những âm thanh ầm ĩ của hệ thống tên lửa đất đối không đi vào và đỗ trên đường.