Mỹ dự kiến công bố thêm một gói viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố thêm một gói viện trợ quân sự nữa cho Ukraine trước cuối năm nay. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng cảnh báo đây có thể là gói viện trợ cuối cùng cho Ukraine nếu Quốc hội không thông qua ngân sách bổ sung.

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 18/12 cho biết gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine sẽ được công bố trước cuối tháng này.

Tuy nhiên, ông John Kirby không cho biết số tiền là bao nhiêu và sẽ bao gồm các thiết bị hay vũ khí gì. Theo quan chức này, đây có thể là gói viện trợ cuối cùng cho Ukraine nếu Quốc hội Mỹ không thông qua ngân sách bổ sung cho nước này.  

Nhà Trắng hồi đầu tháng 12 cảnh báo Mỹ sẽ hết tiền viện trợ quân sự cho Ukraine vào cuối năm nếu Quốc hội không hành động. Trước đó, Nhà Trắng đã đề nghị bổ sung khoảng 100 tỷ USD cho các vấn đề an ninh biên giới, các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, viện trợ cho Israel và Ukraine. 60 tỷ USD trong khoản ngân sách này được đề nghị viện trợ cho Ukraine với một nửa số tiền là thiết bị quân sự được lấy từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ.  

Tuy nhiên, đề nghị này đã bị các nghị sỹ Cộng hòa phản đối và cho rằng khoản tiền viện trợ cho Ukraine cần đi cùng với một thỏa thuận về di cư. Các nhà lập pháp của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã tiến hành đàm phán trong những ngày qua và Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẵn sàng thỏa hiệp trong vấn đề an ninh biên giới nhằm đạt được một thỏa thuận về viện trợ cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích quyết định của Tổng thống Zelensky
Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích quyết định của Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny trước truyền thông cho rằng, quyết định của Tổng thống Zelensky về việc sa thải tất cả những người đứng đầu phòng tuyển quân đã cản trở việc tái thiết lực lượng chiến đấu với Nga ở tiền tuyến.

Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích quyết định của Tổng thống Zelensky

Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích quyết định của Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny trước truyền thông cho rằng, quyết định của Tổng thống Zelensky về việc sa thải tất cả những người đứng đầu phòng tuyển quân đã cản trở việc tái thiết lực lượng chiến đấu với Nga ở tiền tuyến.

Kế hoạch tác chiến dài hạn và sâu rộng của Nga tại Ukraine
Kế hoạch tác chiến dài hạn và sâu rộng của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy, sau một năm phòng ngự khá thành công trước Ukraine, có khả năng Nga sẽ chuyển sang tấn công lớn, mở rộng quy mô tác chiến cả về không gian và thời gian.

Kế hoạch tác chiến dài hạn và sâu rộng của Nga tại Ukraine

Kế hoạch tác chiến dài hạn và sâu rộng của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy, sau một năm phòng ngự khá thành công trước Ukraine, có khả năng Nga sẽ chuyển sang tấn công lớn, mở rộng quy mô tác chiến cả về không gian và thời gian.

Nước cờ mạo hiểm của Ukraine khi chuyển từ phản công sang phòng thủ
Nước cờ mạo hiểm của Ukraine khi chuyển từ phản công sang phòng thủ

VOV.VN - Sau khi cuộc phản công thất bại, Ukraine đang nỗ lực xây dựng các tuyến phòng thủ với hy vọng có thể trụ vững trong một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài. Nhưng chiến lược này của Kiev gặp không ít thách thức.

Nước cờ mạo hiểm của Ukraine khi chuyển từ phản công sang phòng thủ

Nước cờ mạo hiểm của Ukraine khi chuyển từ phản công sang phòng thủ

VOV.VN - Sau khi cuộc phản công thất bại, Ukraine đang nỗ lực xây dựng các tuyến phòng thủ với hy vọng có thể trụ vững trong một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài. Nhưng chiến lược này của Kiev gặp không ít thách thức.

Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU
Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã bất ngờ công bố quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine. Đây được cho là "một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ" của EU đối với Ukraine trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn “giậm chân tại chỗ” và sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine có phần suy giảm.

Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU

Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã bất ngờ công bố quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine. Đây được cho là "một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ" của EU đối với Ukraine trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn “giậm chân tại chỗ” và sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine có phần suy giảm.