Mỹ gửi văn bản giải thích với Nga về việc triển khai THAAD ở Romania

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã nhận được văn bản giải thích của Mỹ về việc triển khai tạm thời hệ thống THAAD tại Romania.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông báo, nước này đã nhận được lời giải thích của Mỹ về động cơ triển khai tạm thời các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Romania. Hiện các thông tin liên quan đang được Nga nghiên cứu.

Tại buổi họp báo ngày 26/4, Thứ trưởng Ryabkov cho biết, theo văn bản của Washington, các hệ thống THAAD của Mỹ chỉ được bố trí tạm thời ở Romania trong thời gian kiểm tra kỹ thuật và hiện đại hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa sẵn có tại nước này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ. Ảnh: Globallookpress

Đầu tháng 4 vừa qua, có thông tin rằng Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Romania theo yêu cầu của NATO. Tổ hợp mặt đất cơ động này sẽ tạm thay thế hệ thống chiến đấu Aegis Ashore đang trong quá trình hiện đại hóa.

Ngoài ra, một đơn vị phòng không của Mỹ cũng sẽ được điều động đến đây để tăng cường cho hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO.

Hồi tháng 2, Ba Lan thông báo đã mua hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc chuyển giao cho Warsaw 20 hệ thống phóng rocket di động này với tổng trị giá 655 triệu USD.

Một tháng sau, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã công bố ý định sẽ xây dựng tại Ba Lan một kho vật tư lưu trữ các trang thiết bị, vũ khí quân sự của Mỹ nhằm mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại đất nước này.

Không những thế, chính quyền Cộng hoà Séc trước đó cũng đã cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ của mình.

Việc Mỹ liên tục triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa đến các quốc gia Đông Âu, nhất là sau khi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đổ vỡ, khiến Nga không thể không lo lắng. Bởi bề ngoài có thể Mỹ nói là vì mục đích phòng thủ, nhưng sâu xa lại tiềm ẩn mối đe dọa tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ nước Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Mỹ cãi nhau không hồi kết về cáo buộc vi phạm INF
Nga - Mỹ cãi nhau không hồi kết về cáo buộc vi phạm INF

VOV.VN - Quyết định rút khỏi INF được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi tham vọng “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Nga - Mỹ cãi nhau không hồi kết về cáo buộc vi phạm INF

Nga - Mỹ cãi nhau không hồi kết về cáo buộc vi phạm INF

VOV.VN - Quyết định rút khỏi INF được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi tham vọng “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga
Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga, Mỹ đã liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Liên Xô trước kia và Liên Bang Nga ngày nay.

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga, Mỹ đã liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Liên Xô trước kia và Liên Bang Nga ngày nay.

Đồng minh Trung Đông lần lượt sắm S-400 của Nga: Mỹ “đứng ngồi không yên”
Đồng minh Trung Đông lần lượt sắm S-400 của Nga: Mỹ “đứng ngồi không yên”

VOV.VN - Hệ thống S-400 của Nga đang làm “chao đảo” Trung Đông và khiến vị thế của Mỹ ở khu vực bị “lung lay”.

Đồng minh Trung Đông lần lượt sắm S-400 của Nga: Mỹ “đứng ngồi không yên”

Đồng minh Trung Đông lần lượt sắm S-400 của Nga: Mỹ “đứng ngồi không yên”

VOV.VN - Hệ thống S-400 của Nga đang làm “chao đảo” Trung Đông và khiến vị thế của Mỹ ở khu vực bị “lung lay”.

Đại sứ Nga: Mỹ hãy để “các dân tộc khác làm chủ vận mệnh của mình”
Đại sứ Nga: Mỹ hãy để “các dân tộc khác làm chủ vận mệnh của mình”

VOV.VN - Đại sứ Nga Nebenzia chỉ trích Mỹ làm đảo lộn tình hình Venezuela và yêu cầu Washington không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Đại sứ Nga: Mỹ hãy để “các dân tộc khác làm chủ vận mệnh của mình”

Đại sứ Nga: Mỹ hãy để “các dân tộc khác làm chủ vận mệnh của mình”

VOV.VN - Đại sứ Nga Nebenzia chỉ trích Mỹ làm đảo lộn tình hình Venezuela và yêu cầu Washington không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.