Mỹ hạn chế xuất khẩu đối với các công ty của Iran

VOV.VN - Ngày 31/1, Mỹ đã áp đặt các hạn chế thương mại mới đối với 7 thực thể của Iran, do sản xuất máy bay không người lái được Nga sử dụng ở Ukraine.

Các công ty của Iran bị liệt vào danh sách đen hạn chế xuất khẩu của bộ Thương mại Mỹ, do đã tham gia vào các hoạt động đi ngược lại với lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Các cá nhân, tổ chức hoặc công ty cung ứng sẽ buộc phải có giấy phép mới được xuất khẩu hàng hóa và công nghệ cho các thực thể này và các mặt hàng ngoại trừ thực phẩm và thuốc dự kiến sẽ bị cấm. Giấy phép xuất khẩu sẽ được cân nhắc trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (tháng 2/2022), Mỹ và hơn 30 quốc gia khác đã tìm cách làm suy yếu năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng của nước này, bằng cách hạn chế Nga tiếp cận công nghệ.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp quốc ở New York đã ra tuyên bố nhấn mạnh rằng, các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng tới năng lực sản xuất máy bay không người lái của Iran, vì các máy bay này đều được sản xuất trong nước.

Tuyên bố cũng cho biết, lệnh trừng phạt của Mỹ cho thấy các máy bay bị bắn rơi ở Ukraine sử dụng các bộ phận được sản xuất bởi các nước phương Tây, không phải của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen do sản xuất UAV cho Nga
Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen do sản xuất UAV cho Nga

VOV.VN - Ngày 31/1, Bộ Thương mại Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen thương mại, vì tham gia sản xuất máy bay không người lái cho quân đội Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen do sản xuất UAV cho Nga

Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen do sản xuất UAV cho Nga

VOV.VN - Ngày 31/1, Bộ Thương mại Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen thương mại, vì tham gia sản xuất máy bay không người lái cho quân đội Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Ukraine thừa nhận thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Iran
Ukraine thừa nhận thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Iran

VOV.VN - Không quân Ukraine ngày 30/1 thừa nhận họ không có phương tiện để đối phó với tên lửa đạn đạo của Iran nếu Nga sử dụng những tên lửa này trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ukraine thừa nhận thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Iran

Ukraine thừa nhận thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Iran

VOV.VN - Không quân Ukraine ngày 30/1 thừa nhận họ không có phương tiện để đối phó với tên lửa đạn đạo của Iran nếu Nga sử dụng những tên lửa này trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Iran tập trận sử dụng tên lửa hành trình và UAV ở Vịnh Ba Tư
Iran tập trận sử dụng tên lửa hành trình và UAV ở Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Cuộc tập trận mới của Iran tại Vịnh Ba Tư có sự tham gia của các đơn vị hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Iran tập trận sử dụng tên lửa hành trình và UAV ở Vịnh Ba Tư

Iran tập trận sử dụng tên lửa hành trình và UAV ở Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Cuộc tập trận mới của Iran tại Vịnh Ba Tư có sự tham gia của các đơn vị hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).