Mỹ: IS đang mất dần quyền kiểm soát tại Iraq và Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/5 cho biết, IS đang tiếp tục mất dần quyền kiểm soát các khu vực mà chúng chiếm cứ tại Syria và Iraq.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nhấn mạnh, theo ước tính của bộ này, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã mất khoảng 45% quyền kiểm soát lãnh thổ tại Iraq và từ 16% đến 20% khu vực lãnh thổ của Syria.

Phiến quân IS phô trương thanh thế tại khu vực biên giới Syria-Iraq. Ảnh Reuters

Con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây.Thông tin trên được xem là một tín hiệu tích cực đối với các cuộc không kích chống IS của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq.

Lợi dụng tình hình bất ổn tại cả Syria và Iraq, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã chiếm cứ một khu vực rông lớn tại hai quốc gia này, với mưu đồ lập một vương quốc Hồi giáo mới tại đây.

Trước sự bạo hành và nguy hiểm của tổ chức thánh chiến này, Mỹ đã khởi động một liên minh quốc tế chống tổ chức IS, với sự hỗ trợ của các cuộc không kích và các chương trình đào tạo và huấn luyện quân sự các đối tác địa phương nhằm đối phó với nhóm cực đoan này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Lệnh ngừng bắn tại Syria là cơ hội để đối phó với IS
Mỹ: Lệnh ngừng bắn tại Syria là cơ hội để đối phó với IS

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn không chỉ giúp hạ nhiệt cuộc nội chiến tại Syria mà còn giúp cho lực lượng đối lập ôn hòa có thể hỗ trợ hữu ích cho cuộc chiến chống IS

Mỹ: Lệnh ngừng bắn tại Syria là cơ hội để đối phó với IS

Mỹ: Lệnh ngừng bắn tại Syria là cơ hội để đối phó với IS

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn không chỉ giúp hạ nhiệt cuộc nội chiến tại Syria mà còn giúp cho lực lượng đối lập ôn hòa có thể hỗ trợ hữu ích cho cuộc chiến chống IS

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy khí đốt, gần 30 người thương vong
IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy khí đốt, gần 30 người thương vong

VOV.VN - Một nhóm phiến quân được cho là của IS vừa tấn công một nhà máy khí đốt tự nhiên gần thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy khí đốt, gần 30 người thương vong

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy khí đốt, gần 30 người thương vong

VOV.VN - Một nhóm phiến quân được cho là của IS vừa tấn công một nhà máy khí đốt tự nhiên gần thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân tiếp tục tấn công các mục tiêu của IS
Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân tiếp tục tấn công các mục tiêu của IS

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 15/5, đã tấn công các mục tiêu IS ở phía bắc thành phố Aleppo, Syria, tiêu diệt 27 tay súng.

Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân tiếp tục tấn công các mục tiêu của IS

Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân tiếp tục tấn công các mục tiêu của IS

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 15/5, đã tấn công các mục tiêu IS ở phía bắc thành phố Aleppo, Syria, tiêu diệt 27 tay súng.

Mỹ: Chống IS cần một mạng lưới toàn cầu
Mỹ: Chống IS cần một mạng lưới toàn cầu

VOV.VN - Ngày 15/5, Đặc phái viên Mỹ trong Liên minh chống IS, Brett McGurk nhận định, cuộc chiến chống IS cần sự hợp tác, một mạng lưới toàn cầu.

Mỹ: Chống IS cần một mạng lưới toàn cầu

Mỹ: Chống IS cần một mạng lưới toàn cầu

VOV.VN - Ngày 15/5, Đặc phái viên Mỹ trong Liên minh chống IS, Brett McGurk nhận định, cuộc chiến chống IS cần sự hợp tác, một mạng lưới toàn cầu.