Mỹ kêu gọi Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ

VOV.VN - Mỹ hối thúc Triều Tiên trả tự do cho các công dân Mỹ sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ đối xử với các công dân này theo luật thời chiến. 

Triều Tiên tuyên bố, việc đối xử với các công dân Mỹ nhằm đáp trả việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby. (ảnh: politico.com).

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khẳng định, lợi ích và sự an toàn của công dân Mỹ ở nước ngoài là ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao. Mỹ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên chấm dứt việc giam giữ các công dân Mỹ một cách vô căn cứ. 

Ông John Kirby nhấn mạnh, Mỹ hối thúc Triều Tiên chấm dứt những hành động làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp nhằm tăng cường an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông John Kirby từ chối bình luận về quyết định của Triều Tiên cắt đứt mọi kênh ngoại giao giữa hai nước.

Triều Tiên đã bắt giam và kết án tù chung thân với hai công dân Mỹ là Otto Warmbier – sinh viên đại học và Kim Dong-chul – người Mỹ gốc Hàn, với cáo buộc các đối tượng này có hành động lật đổ nhà nước Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố sẽ giải quyết mọi vấn đề giữa hai nước theo luật thời chiến, trong đó có cả vụ bắt giữ các công dân Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vì âm mưu chống chính phủ
Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vì âm mưu chống chính phủ

VOV.VN - Bà Suh được đưa lên máy bay và đã đáp xuống thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 9/4 nhưng không đưa ra bình luận nào sau khi bị trục xuất.

Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vì âm mưu chống chính phủ

Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vì âm mưu chống chính phủ

VOV.VN - Bà Suh được đưa lên máy bay và đã đáp xuống thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 9/4 nhưng không đưa ra bình luận nào sau khi bị trục xuất.

Thêm 180 công dân Mỹ gia nhập IS tại Syria và Iraq
Thêm 180 công dân Mỹ gia nhập IS tại Syria và Iraq

VOV.VN- Nhóm người này được cho sẽ tạo một đường dây nguy hiểm, dẫn đường cho các phần tử thánh chiến khác trở về Mỹ thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Thêm 180 công dân Mỹ gia nhập IS tại Syria và Iraq

Thêm 180 công dân Mỹ gia nhập IS tại Syria và Iraq

VOV.VN- Nhóm người này được cho sẽ tạo một đường dây nguy hiểm, dẫn đường cho các phần tử thánh chiến khác trở về Mỹ thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Triều Tiên kết án một công dân Mỹ vì tội làm gián điệp
Triều Tiên kết án một công dân Mỹ vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Tòa án Triều Tiên đã kết án một người Mỹ gốc Hàn Quốc 10 năm lao động khổ sai vì tội làm gián điệp và chống phá chế độ nước này.

Triều Tiên kết án một công dân Mỹ vì tội làm gián điệp

Triều Tiên kết án một công dân Mỹ vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Tòa án Triều Tiên đã kết án một người Mỹ gốc Hàn Quốc 10 năm lao động khổ sai vì tội làm gián điệp và chống phá chế độ nước này.