Mỹ không tìm cách trừng phạt Ấn Độ vì mua vũ khí của Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, nỗ lực của Mỹ không phải là trừng phạt các đối tác chiến lược của Mỹ như Ấn Độ.
 

Mỹ không tìm cách trừng phạt Ấn Độ vì mua hệ thống phòng chống tên lửa của Nga. Mỹ chỉ làm việc với Ấn Độ để giải quyết việc Ấn Độ nhập khẩu dầu mỏ của Iran.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói như vậy sau cuộc gặp 2+2 diễn ra tại Ấn Độ hôm nay (6/9) giữa ông cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis với những người đồng cấp Ấn Độ nhằm làm sâu sắc thêm các mối quan hệ chính trị và an ninh giữa hai nước. Theo ông Mike Pompeo, nỗ lực của Mỹ không phải là trừng phạt các đối tác chiến lược như Ấn Độ.

Cũng tại cuộc gặp, Ấn Độ và Mỹ đã ký kết thỏa thuận đảm bảo liên lạc quân sự, bước đi mở đường cho việc bán các thiết bị quân sự nhạy cảm của Mỹ sang quốc gia Nam Á này.

Việc ký kết thỏa thuận mang tên Hiệp ước An ninh và Tương thích Liên lạc (COMCASA) đã bị trì hoãn trong nhiều năm qua vì Ấn Độ lo ngại văn kiện này có thể để lộ mạng lưới thông tin của mình cho quân đội Mỹ.

Mỹ đã nổi lên là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ấn Độ, với các thỏa thuận trị giá lên tới 15 tỷ USD trong thập kỷ qua. Giới chuyên gia tin rằng việc ký kết thỏa thuận có thể giảm các cơ hội Mỹ áp đặt trừng phạt Ấn Độ khi Ấn Độ đang cân nhắc mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đào tạo binh sĩ vận hành hệ thống tên lửa S-400 như thế nào?
Nga đào tạo binh sĩ vận hành hệ thống tên lửa S-400 như thế nào?

VOV.VN - Chỉ có những binh sĩ ưu tú nhất từng vận hành nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa khác nhau ở Nga mới dám “mơ” được lựa chọn cho S-400.

Nga đào tạo binh sĩ vận hành hệ thống tên lửa S-400 như thế nào?

Nga đào tạo binh sĩ vận hành hệ thống tên lửa S-400 như thế nào?

VOV.VN - Chỉ có những binh sĩ ưu tú nhất từng vận hành nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa khác nhau ở Nga mới dám “mơ” được lựa chọn cho S-400.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 mua của Nga nếu cần thiết
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 mua của Nga nếu cần thiết

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng, Ankara sẽ sử dụng hệ thống phòng không S-400 mua của Nga nếu cần thiết.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 mua của Nga nếu cần thiết

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 mua của Nga nếu cần thiết

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng, Ankara sẽ sử dụng hệ thống phòng không S-400 mua của Nga nếu cần thiết.

Trung Quốc rục rịch thử nghiệm S-400 ngay sau khi nhận từ Nga
Trung Quốc rục rịch thử nghiệm S-400 ngay sau khi nhận từ Nga

VOV.VN - Ngay sau khi nhận tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf đầu tiên từ Nga, Trung Quốc lên kế hoạch thử nghiệm tổ hợp phòng không này. 

Trung Quốc rục rịch thử nghiệm S-400 ngay sau khi nhận từ Nga

Trung Quốc rục rịch thử nghiệm S-400 ngay sau khi nhận từ Nga

VOV.VN - Ngay sau khi nhận tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf đầu tiên từ Nga, Trung Quốc lên kế hoạch thử nghiệm tổ hợp phòng không này. 

Nga chuyển giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn kế hoạch
Nga chuyển giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn kế hoạch

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh NATO đang ngày càng rạn nứt.

Nga chuyển giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn kế hoạch

Nga chuyển giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn kế hoạch

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh NATO đang ngày càng rạn nứt.

Mỹ tạm ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400
Mỹ tạm ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400

VOV.VN - Các nghị sỹ Mỹ vừa đề xuất dự thảo về việc ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ khi quốc gia này có ý định mua hệ thống S-400 của Nga.

Mỹ tạm ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400

Mỹ tạm ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400

VOV.VN - Các nghị sỹ Mỹ vừa đề xuất dự thảo về việc ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ khi quốc gia này có ý định mua hệ thống S-400 của Nga.

Saudi Arabia dọa sử dụng biện pháp quân sự nếu Qatar triển khai S-400
Saudi Arabia dọa sử dụng biện pháp quân sự nếu Qatar triển khai S-400

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia vừa lên tiếng đe dọa sẽ có các biện pháp quân sự nếu Qatar lắp đặt hệ thống phòng không của Nga.

Saudi Arabia dọa sử dụng biện pháp quân sự nếu Qatar triển khai S-400

Saudi Arabia dọa sử dụng biện pháp quân sự nếu Qatar triển khai S-400

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia vừa lên tiếng đe dọa sẽ có các biện pháp quân sự nếu Qatar lắp đặt hệ thống phòng không của Nga.

Cận cảnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 “vệ binh bầu trời Nga”
Cận cảnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 “vệ binh bầu trời Nga”

VOV.VN - Được ví như “vệ binh bầu trời Nga” hệ thống phòng thủ S-400 đủ khả năng đánh chặn bất kỳ tên lửa của đối phương.

Cận cảnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 “vệ binh bầu trời Nga”

Cận cảnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 “vệ binh bầu trời Nga”

VOV.VN - Được ví như “vệ binh bầu trời Nga” hệ thống phòng thủ S-400 đủ khả năng đánh chặn bất kỳ tên lửa của đối phương.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm mua S-400 của Nga bất chấp Mỹ phản đối
Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm mua S-400 của Nga bất chấp Mỹ phản đối

VOV.VN - Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau khi Mỹ cảnh báo Ankara cân nhắc kỹ quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm mua S-400 của Nga bất chấp Mỹ phản đối

Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm mua S-400 của Nga bất chấp Mỹ phản đối

VOV.VN - Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau khi Mỹ cảnh báo Ankara cân nhắc kỹ quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 có thể hỗ trợ hệ thống phòng không thành viên NATO
Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 có thể hỗ trợ hệ thống phòng không thành viên NATO

VOV.VN - Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các thành viên NATO căng thẳng do mối quan hệ giữa nước này với Nga, đặc biệt là thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400.

Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 có thể hỗ trợ hệ thống phòng không thành viên NATO

Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 có thể hỗ trợ hệ thống phòng không thành viên NATO

VOV.VN - Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các thành viên NATO căng thẳng do mối quan hệ giữa nước này với Nga, đặc biệt là thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400.

Mỹ sẽ gặp “ác mộng” nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga
Mỹ sẽ gặp “ác mộng” nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

VOV.VN- Đây là nhận định của trợ lý mới được bổ nhiệm của Ngoại trưởng Mỹ, ông Clarke Cooper khi điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trước khi nhậm chức.

Mỹ sẽ gặp “ác mộng” nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Mỹ sẽ gặp “ác mộng” nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

VOV.VN- Đây là nhận định của trợ lý mới được bổ nhiệm của Ngoại trưởng Mỹ, ông Clarke Cooper khi điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trước khi nhậm chức.

Mỹ cảnh báo trừng phạt bất cứ đồng minh nào mua S-400 của Nga
Mỹ cảnh báo trừng phạt bất cứ đồng minh nào mua S-400 của Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ không loại trừ khả năng sẽ áp đặt trừng phạt đối với bất cứ đồng minh nào mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Mỹ cảnh báo trừng phạt bất cứ đồng minh nào mua S-400 của Nga

Mỹ cảnh báo trừng phạt bất cứ đồng minh nào mua S-400 của Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ không loại trừ khả năng sẽ áp đặt trừng phạt đối với bất cứ đồng minh nào mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.