Mỹ lại khiến đồng minh "mất lòng" khi từ chối lùi thời hạn di tản khỏi Afghanistan

VOV.VN - Bất chấp sự thúc ép của các đồng minh, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (24/8) tuyên bố không có ý định lùi thời hạn di tản ở Afghanistan sau ngày 31/08.

Kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul hôm 16/08 vừa qua, nhà lãnh đạo Mỹ đã phải đối mặt với nhiều sức ép, thậm chí là chỉ trích vì quyết định rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Phát biểu từ Nhà trắng, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đang trên đà hoàn tất việc sơ tán công dân khỏi Afghanistan trước thời hạn chót ngày 31/08 tới. Dù thừa nhận tiến độ sẽ phụ thuộc vào việc Taliban có tiếp tục hợp tác và cho phép người dân tiếp cận sân bay hay không, song theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc kéo dài thời hạn chót thêm ngày nào cũng đồng nghĩa với rủi ro ngày càng tăng với quân đội Mỹ.

"Chúng tôi hiện đang trên đà hoàn tất việc di tản trước ngày 31/8. Kéo dài thời hạn thêm ngày nào đồng nghĩa với rủi ro ngày càng tăng cho quân đội. Chúng tôi biết rằng, chi nhánh của Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang nhằm mục tiêu vào sân bay và tấn công các lực lượng  Mỹ, đồng minh, cũng như dân thường vô tội", Tổng thống Joe Biden cho biết.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đẩy nhanh nỗ lực sơ tán công dân Mỹ và người Afghanistan từng hỗ trợ lực lượng Mỹ. Chỉ trong 24 giờ qua, tổng cộng đã có khoảng 21.600 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan, trong đó có 8.900 người đã được vận chuyển trên 57 chuyến bay của liên quân. Đây cũng là đợt sơ tán có số lượng người lớn nhất trong số các chuyến bay của Mỹ kể từ khi thực hiện công tác này.

Tuy nhiên, với việc chỉ còn một tuần là đến thời hạn ông Joe Biden đưa ra, quân đội Mỹ sẽ sớm phải chuyển từ di tản công dân Mỹ và người Afghanistan sang rút binh sĩ về nước và giảm bớt hoạt động an ninh tại sân bay. Điều này khiến các đồng minh châu Âu của Mỹ lo ngại. Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, chiến dịch sơ tán ở Afghanistan không thể tiếp tục thực hiện nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, nước hiện có khoảng 5.800 binh sĩ triển khai ở khu vực sân bay Kabul. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson dù tuyên bố sẽ nỗ lực sơ tán công dân cho đến những giờ phút cuối cùng của thời hạn chót, song cũng thừa nhận thách thức là vô cùng lớn.

“Đối với riêng nước Anh, chúng tôi đã sơ tán 9.000 người, với 57 chuyến bay. Đây là một nỗ lực rất lớn của quân đội và chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến giây phút cuối cùng nếu còn có thể. Nhưng các bạn hãy nghe những gì tổng thống Mỹ đã nói và những gì Taliban đã nói để hiểu tình huống mà chúng ta đang phải đối mặt. Chúng tôi tự tin có thể thoát sơ tán thêm hàng nghìn người nữa nhưng tình hình ở sân bay không khả quan", ông Boris Johnson nói.

Tuần trước, một số quốc gia thành viên Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã yêu cầu phía Mỹ gia hạn thời gian rút quân khỏi Afghanistan để có thể sơ tán những người dễ bị tổn thương nhất. Ngược lại, Taliban từ chối bất kỳ sự gia hạn nào về sự hiện diện của Mỹ ở Kabulvà coi đây là một “lằn ranh đỏ”. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, dù ngày rút quân của Mỹ có hiệu lực như thế nào, thì “điều cốt yếu là đảm bảo trong tương lai khả năng rời khỏi Afghanistan một cách tự do cũng như việc sử dụng sân bay Kabul để cung cấp viện trợ nhân đạo.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Thế giới dừng viện trợ cho Afghanistan
Ngân hàng Thế giới dừng viện trợ cho Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn của Ngân hàng Thế giới cho biết, việc giải ngân cho các hoạt động tại Afghanistan đã tạm dừng để giám sát và đánh giá kỹ lưỡng tình hình.

Ngân hàng Thế giới dừng viện trợ cho Afghanistan

Ngân hàng Thế giới dừng viện trợ cho Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn của Ngân hàng Thế giới cho biết, việc giải ngân cho các hoạt động tại Afghanistan đã tạm dừng để giám sát và đánh giá kỹ lưỡng tình hình.

Vài nét về ông trùm Taliban Zakir được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng quốc phòng Afghanistan
Vài nét về ông trùm Taliban Zakir được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng quốc phòng Afghanistan

VOV.VN - Giáo sĩ Zakir từng bị quân Mỹ bắt và nhốt trong nhà tù khét tiếng Guatanamo. Sau khi ra tù, ông ta tiếp tục là một thủ lĩnh sừng sỏ của Taliban, phụ trách mảng quân sự. Nay ông ta được cử làm người phụ trách Bộ Quốc phòng Afghanistan thời kỳ mới.

Vài nét về ông trùm Taliban Zakir được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng quốc phòng Afghanistan

Vài nét về ông trùm Taliban Zakir được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng quốc phòng Afghanistan

VOV.VN - Giáo sĩ Zakir từng bị quân Mỹ bắt và nhốt trong nhà tù khét tiếng Guatanamo. Sau khi ra tù, ông ta tiếp tục là một thủ lĩnh sừng sỏ của Taliban, phụ trách mảng quân sự. Nay ông ta được cử làm người phụ trách Bộ Quốc phòng Afghanistan thời kỳ mới.

Taliban mở cửa tất cả hệ thống ngân hàng tại Afghanistan bắt đầu từ hôm nay
Taliban mở cửa tất cả hệ thống ngân hàng tại Afghanistan bắt đầu từ hôm nay

VOV.VN - Lực lượng Taliban mới đây ra tuyên bố sẽ cho phép các ngân hàng tại Afghanistan được hoạt động trở lại bắt đầu từ hôm nay (25/08).

Taliban mở cửa tất cả hệ thống ngân hàng tại Afghanistan bắt đầu từ hôm nay

Taliban mở cửa tất cả hệ thống ngân hàng tại Afghanistan bắt đầu từ hôm nay

VOV.VN - Lực lượng Taliban mới đây ra tuyên bố sẽ cho phép các ngân hàng tại Afghanistan được hoạt động trở lại bắt đầu từ hôm nay (25/08).