Mỹ lại tạm dừng sử dụng máy bay chiến đấu F-35

(VOV) - Lần thứ hai trong vòng 2 tháng qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cho dừng sử dụng loại máy bay chiến đấu này.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/2 quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay của máy bay chiến đấu F-35 sau khi phát hiện một vết nứt trên cánh tuốc-bin của một động cơ máy bay F-35 tại bang California.

Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cho dừng sử dụng loại máy bay chiến đấu này.

Theo cơ quan quản lý chương trình sản xuất máy bay tiêm kích tàng hình F-35, hiện còn quá sớm để khẳng định có phải là một lỗi hệ thống trên tất cả các máy bay chiến đầu F-35 hay không song Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ vẫn phải đình chỉ tất cả các chuyến bay liên quan đến máy bay này cho đến khi quá trình kiểm tra hoàn tất.

Ước tính có 51 chiếc máy bay F-35 sẽ bị ảnh hưởng sau quyết định trên, trong đó có 17 chiếc đang trong quá trình bay thử nghiệm và 34 chiếc khác đang được sử dụng trong các khóa huấn luyện quân sự tại bang Florida và Arizona.

Chương trình sản xuất máy bay tiêm kích tàng hình F-35 hiện đang nhận đơn đặt hàng mua chiếc máy bay này từ 8 quốc gia trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật sẽ trang bị 40 chiến đấu cơ F35 của Mỹ
Nhật sẽ trang bị 40 chiến đấu cơ F35 của Mỹ

4 chiếc máy bay đầu tiên loại này sẽ được chuyển giao cho Nhật Bản trước cuối năm 2016

Nhật sẽ trang bị 40 chiến đấu cơ F35 của Mỹ

Nhật sẽ trang bị 40 chiến đấu cơ F35 của Mỹ

4 chiếc máy bay đầu tiên loại này sẽ được chuyển giao cho Nhật Bản trước cuối năm 2016

Israel mua máy bay chiến đấu F35i của Mỹ
Israel mua máy bay chiến đấu F35i của Mỹ

Nếu thống nhất các chi tiết trong hợp đồng thì Mỹ sẽ chuyển giao cho Israel những chiếc máy bay tàng hình F35i đầu tiên vào năm 2014

Israel mua máy bay chiến đấu F35i của Mỹ

Israel mua máy bay chiến đấu F35i của Mỹ

Nếu thống nhất các chi tiết trong hợp đồng thì Mỹ sẽ chuyển giao cho Israel những chiếc máy bay tàng hình F35i đầu tiên vào năm 2014