Mỹ lo ngại Afghanistan có thể rơi vào vòng xoáy nội chiến

VOV.VN - Hôm qua (3/8), Mỹ cho biết, nước này lo ngại Afghanistan có thể rơi vào vòng xoáy nội chiến.

Kể từ thời điểm đầu tháng 5, khi Mỹ và các đồng minh trong NATO bắt đầu quá trình rút quân, bạo lực đã leo thang tại Afghanistan khi Taliban gia tăng các hoạt động tấn công nhằm lấn chiếm lãnh thổ trên quy mô lớn.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban bắt đầu từ năm ngoái tại thủ đô Doha của Qatar cũng không đạt được tiến triển thực chất nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: “Taliban đang tham gia các cuộc đàm phán tại Doha. Tuy nhiên, nếu Taliban đơn giản là vẫn cố gắng và tìm cách làm trái ngược với những gì họ nói, thì lực lượng này sẽ là bên bị quốc tế phản đối và không nhận được sự ủng hộ của người dân Afghanistan. Và mối quan tâm của tất cả chúng ta, sẽ là nội chiến khiến người dân Afghanistan không có được sự đảm bảo về an toàn và an ninh mà  họ đáng được sống”.

Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad hôm qua cũng cho biết, chính phủ Afghanistan và Taliban cũng đang ngày càng có quan điểm khác biệt trong các cuộc đàm phán. Lực lượng Taliban đòi hỏi chia sẻ quyền lực trong bất kỳ chính phủ mới nào tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Afghanistan
Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/8 (theo giờ Mỹ) đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, để tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Mỹ đối với Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Tổng thống Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/8 (theo giờ Mỹ) đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, để tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Mỹ đối với Afghanistan.

Nổ bom liên tiếp ở thủ đô Kabul của Afghanistan
Nổ bom liên tiếp ở thủ đô Kabul của Afghanistan

VOV.VN - Nhiều vụ nổ và đấu súng diễn ra liên tiếp tại thủ đô Kabul của Afghanistan tối 03/8, gần nhà riêng của quyền Bộ trưởng Quốc phòng nước này Bismillah Mohammad.

Nổ bom liên tiếp ở thủ đô Kabul của Afghanistan

Nổ bom liên tiếp ở thủ đô Kabul của Afghanistan

VOV.VN - Nhiều vụ nổ và đấu súng diễn ra liên tiếp tại thủ đô Kabul của Afghanistan tối 03/8, gần nhà riêng của quyền Bộ trưởng Quốc phòng nước này Bismillah Mohammad.

Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu
Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu

VOV.VN - Khi Mỹ rút dần hết quân khỏi Afghanistan, nhiều phiên dịch viên địa phương làm việc cho quân Mỹ đã không có may mắn sang được Mỹ. Giờ đây, họ đang đối mặt với nguy cơ bị lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban trả thù một cách đẫm máu, có thể cả bằng hình thức chặt đầu.

Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu

Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu

VOV.VN - Khi Mỹ rút dần hết quân khỏi Afghanistan, nhiều phiên dịch viên địa phương làm việc cho quân Mỹ đã không có may mắn sang được Mỹ. Giờ đây, họ đang đối mặt với nguy cơ bị lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban trả thù một cách đẫm máu, có thể cả bằng hình thức chặt đầu.

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan
Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 95% quân Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, trong khi Taliban đã chiếm được 223 khu và tranh chấp 116 khu khác với quân chính phủ.

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 95% quân Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, trong khi Taliban đã chiếm được 223 khu và tranh chấp 116 khu khác với quân chính phủ.

Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên
Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo Taliban và lực lượng của chính phủ Afghanistan tiếp tục giao tranh ở Lashkar Gah - thủ phủ của tỉnh Helmand. Taliban hiện đã kiểm soát được vài quận của thành phố Lashkar Gah, theo các nhà báo địa phương mà CNN liên lạc được.

Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên

Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo Taliban và lực lượng của chính phủ Afghanistan tiếp tục giao tranh ở Lashkar Gah - thủ phủ của tỉnh Helmand. Taliban hiện đã kiểm soát được vài quận của thành phố Lashkar Gah, theo các nhà báo địa phương mà CNN liên lạc được.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?
Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

VOV.VN - Ngoài Taliban, một số nhóm thánh chiến vẫn hoạt động trên đất Afghanistan, trong đó ETIM bị Trung Quốc coi là nguy hiểm nhất. Trung Quốc đang đẩy mạnh bắt tay với nhóm Hồi giáo Taliban, trên tinh thần chính trị thực dụng.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

VOV.VN - Ngoài Taliban, một số nhóm thánh chiến vẫn hoạt động trên đất Afghanistan, trong đó ETIM bị Trung Quốc coi là nguy hiểm nhất. Trung Quốc đang đẩy mạnh bắt tay với nhóm Hồi giáo Taliban, trên tinh thần chính trị thực dụng.