Mỹ lo ngại về sự hiện diện của al-Qaeda tại châu Phi

Theo các quan chức Mỹ, những tên khủng bố nước ngoài đang di chuyển đến Somalia để huấn luyện cho những phần tử cực đoan ở đây.

Theo đánh giá của Chính quyền Mỹ, thời gian vừa qua ở khu vực phía Bắc của châu Phi, chi nhánh của mạng lưới al-Qaeda đã tiến hành bắt cóc, tống tiền và hành quyết nhiều người nước ngoài.

Trong khi đó, tại khu vực phía Tây, 1 nhóm Hồi giáo địa phương ở Nigeria, có tên là Bokoo Haram, đã thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu vào các mục tiêu quốc tế, một hình thức khủng bố vẫn được al-Qaeda tiến hành.

Tuy nhiên, các quan chức chống khủng bố của Mỹ cho rằng, nghiêm trọng hơn cả là tại khu vực phía Đông châu Phi, những tên khủng bố nước ngoài đang di chuyển đến Somalia để huấn luyện cho những phần tử cực đoan ở đây. Những dấu hiệu trên cho thấy, mạng lưới al-Qaeda ngày càng có nhiều  ảnh hưởng tại châu Phi.

Trong buổi nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ quốc tế Mỹ (CSIS), tướng Carter Ham, chỉ huy quân đội Mỹ tại khu vực châu Phi nói rằng, Somalia được coi là nơi nguy hiểm nhất tại châu Phi hiện nay.

Nhóm vũ trang al-Shabaab tại miền Nam Somalia được Mỹ liệt vào danh sách khủng bố (Ảnh: ABC)

Mới đây, một đoạn video đã được đưa lên các trang mạng Hồi giáo quay 1 thanh niên da trắng quấn khăn che mặt, đứng trước những túi lương thực và đống quần áo tại một sa mạc ở Somalia.

Trong đoạn băng, người đàn ông  nói với đám đông rằng, lãnh đạo mạng lưới al-Qaeda al-Zawahiri đã cử anh ta đến đây để phân phát lương thực và quần áo cho họ; đồng thời nói thêm thêm rằng, mạng lưới al-Qaeda sẽ tiếp tục ủng hộ dân chúng ở đây với tất cả những gì có thể.

Các quan chức chống khủng bố Mỹ phân tích, việc tung cuốn băng video này lên trên mạng đồng nghĩa với việc mạng lưới al-Qaeda đang có mối quan hệ mật thiết với al-Shabaab, nhóm vũ trang Hồi giáo hiện kiểm soát hầu hết khu vực miền Nam của Somalia. Đây cũng là nhóm đã bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Ông John Brenan, cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Tổng thống Obama cho rằng, các nhóm khủng bố thường lợi dụng tình hình hỗn loạn để thực hiện mục đích của chúng và Somalia là nơi thuận lợi cho chúng thực hiện công việc này.  

Việc al-Qaeda cho đăng tải cuộn băng với 1 người đàn ông nước ngoài nói tiếng Anh thành thạo đang làm đau đầu các quan chức Mỹ, vì rất có thể là người này đã từng sống tại Mỹ hoặc mang hộ chiếu Mỹ. Các quan chức tình báo Mỹ đang cố gắng xác định danh tính của người trong đoạn băng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt kết quả nào.  

Một câu hỏi lớn đặt ra cho phía Mỹ là tại sao al-Qaeda lại gửi người nói tiếng Anh đến Somalia làm công việc cứu trợ, thay vì cử những người chỉ nói tiếng Somalia.

Bước đầu, các quan chức Mỹ cho rằng, thông qua cuốn băng đó, lực lượng al-Qaeda muốn gửi 1 tín hiệu không tốt đến với nước Mỹ và việc Mỹ lo ngại về ảnh hưởng của al-Qaeda đối với khu vực châu Phi là hoàn toàn có cơ sở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên