Mỹ mua thêm tên lửa hành trình, mở rộng khả năng tấn công tầm xa của F-35A

VOV.VN - Được thiết kế để mang bên trong tiêm kích F-35A, tên lửa JSM do Na Uy sản xuất có sự kết hợp giữa khả năng tấn công chính xác tầm xa với đặc tính tàng hình của máy bay, cải thiện khả năng sống sót trong môi trường xung đột.

Kongsberg Defense & Aerospace sẽ chế tạo thêm tên lửa JSM - dòng tên lửa hành trình phóng từ trên không cho Không quân Mỹ theo hợp đồng sửa đổi trị giá 98,412 triệu USD, để tăng cường khả năng tấn công của tiêm kích F-35A nhằm vào cả tàu chiến đang di chuyển và các mục tiêu cố định trên đất liền trong khi vẫn duy trì khả năng tàng hình.

Thông tin được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm 15/7, đánh dấu một bước tiến nữa trong việc tích hợp tên lửa hành trình tầm xa tương thích với khả năng tàng hình, mở rộng tầm hoạt động chiến đấu của F-35A mà không cần đến vũ khí gắn ngoài.

Được thiết kế để mang bên trong F-35A, tên lửa JSM do Na Uy sản xuất có sự kết hợp giữa khả năng tấn công chính xác tầm xa với đặc tính tàng hình của máy bay, cải thiện khả năng sống sót trong môi trường xung đột. Với việc giao hàng kéo dài đến tháng 6/2030, chương trình sẽ chuyển từ giai đoạn đánh giá sang giai đoạn triển khai hoạt động, củng cố thêm sự tập trung của Không quân Mỹ vào năng lực tấn công từ xa, đảm bảo sống sót trong chiến tranh cường độ cao.

JSM là loại tên lửa cận âm tốc độ cao, nặng 416 kg, dài 4m, với tầm bắn do nhà sản xuất công bố vượt quá 350 km. Tên lửa này sử dụng khung thân nhỏ gọn được phát triển từ dòng tên lửa tấn công hải quân (Naval Strike Missile) nhưng được thiết kế lại cho phù hợp với giới hạn kích thước của khoang chứa vũ khí F-35A.

Kongsberg xác định cấu hình tên lửa bay ở độ cao thấp, hệ thống dẫn đường chính xác, đầu dò hồng ngoại hình ảnh và khả năng nhận dạng mục tiêu tự động là những yếu tố cốt lõi của thiết kế JSM. Hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ có thể điều khiển tên lửa bay vòng qua địa hình, đảo và các vị trí phòng thủ đã được nhận biết thay vì phóng thẳng theo đường ngắn nhất đến mục tiêu.

Trên biển, việc tiếp cận ở độ cao thấp giúp giảm tầm nhìn radar của tàu phòng thủ; trên đất liền, việc lợi dụng địa hình để che khuất có thể rút ngắn thời gian JSM bị các khẩu đội tên lửa đất đối không phát hiện và đánh chặn. Đầu dò hồng ngoại hình ảnh cung cấp cảm biến đầu cuối thụ động, tránh được sự phát xạ tần số vô tuyến liên tục và cho phép tên lửa so sánh các đặc điểm mục tiêu quan sát được với dữ liệu tham chiếu đã lưu trữ.

Với những đặc điểm này, có ý kiến cho rằng việc xác định vai trò chiến thuật của tên lửa JSM chính xác hơn so với mô tả thường được sử dụng là "tấn công tầm xa". Tầm bắn khoảng 350 km của tên lửa JSM không loại bỏ hoàn toàn F-35A khỏi mọi mối đe dọa phòng không hiện đại và tầm bắn thực tế của tên lửa này sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ cao phóng, đường bay và mức độ cơ động ở độ cao thấp cần thiết.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa khả năng mang tên lửa JSM bên trong khoang chứa vũ khí và khả năng bay độc lập ở độ cao thấp chính là yếu tố rất đáng chú ý. Một chiếc F-35A có thể tiếp cận mục tiêu của đối phương với khả năng tàng hình được giữ nguyên, phóng tên lửa từ bên trong khoang chứa vũ khí và quay trở về trong khi tên lửa JSM bay theo lộ trình đã được lập kế hoạch trước hướng tới tàu chiến, sở chỉ huy ven biển, trạm radar hoặc điểm mục tiêu đã chọn khác.

Đối với việc tấn công một nhóm tàu ​​chiến, các máy bay chiến đấu có thể phóng tên lửa theo nhiều hướng khác nhau, gây khó khăn cho việc đánh chặn. Dù phương pháp tấn công này không đảm bảo xuyên phá, nhưng nó khiến cho hệ thống phòng không của đối phương khó theo dõi và đánh chặn hơn là đòn tấn công từ một hướng.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, việc trang bị tên lửa JSM cho máy bay chiến đấu F-35A sẽ bổ sung thêm lựa chọn tấn công mục tiêu di động và ven biển phù hợp với các hoạt động phân tán trên khắp Thái Bình Dương và Bắc Âu - nơi máy bay có thể phải cất cánh từ nhiều căn cứ và tấn công các tàu tiếp cận các hành lang hàng hải khác nhau.

Tên lửa JSM không thay thế các tên lửa hành trình tầm xa hoặc nặng hơn của Mỹ; kích thước nhỏ hơn, khả năng mang bên trong và tích hợp với tiêm kích F-35A mang lại cho nó một vai trò riêng biệt trong giai đoạn đầu của một chiến dịch, khi hệ thống phòng không của đối phương vẫn hoạt động.

Tài liệu ngân sách năm 2027 của Không quân Mỹ cho thấy chương trình vẫn phụ thuộc vào công tác tích hợp và thử nghiệm. Thử nghiệm và đánh giá phát triển F-35A do Na Uy tài trợ dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 12/2026, trong khi thử nghiệm và đánh giá hoạt động của Mỹ dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 10/2027. Không quân Mỹ có kế hoạch thực hiện thêm các thử nghiệm tích hợp, kiểm định và an ninh mạng thay vì chấp nhận kết quả của Na Uy mà không cần xác minh thêm.

donald-trump.jpg

Mỹ để ngỏ khả năng bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 cho biết Washington sẽ cân nhắc nối lại việc bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu khả năng thay đổi trong chính sách đối với một trong những đồng minh quan trọng của Mỹ trong NATO

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Israel chi hàng chục tỷ USD mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ
Israel chi hàng chục tỷ USD mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay cho biết, nước này đã phê duyệt thương vụ mua sắm vũ khí lớn với trị giá lên tới hàng chục tỷ USD, tập trung vào 2 dòng tiêm kích hiện đại do Mỹ sản xuất.

Israel chi hàng chục tỷ USD mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ

Israel chi hàng chục tỷ USD mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay cho biết, nước này đã phê duyệt thương vụ mua sắm vũ khí lớn với trị giá lên tới hàng chục tỷ USD, tập trung vào 2 dòng tiêm kích hiện đại do Mỹ sản xuất.

Israel cơ bản hoàn tất kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 và F-15IA mới từ Mỹ
Israel cơ bản hoàn tất kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 và F-15IA mới từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (3/5) cho biết, Bộ này đã phê duyệt các thủ tục cuối cùng về kế hoạch mua hai phi đội máy bay chiến đấu tiên tiến F-35 và F-15IA mới từ Mỹ trong một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD.

Israel cơ bản hoàn tất kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 và F-15IA mới từ Mỹ

Israel cơ bản hoàn tất kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 và F-15IA mới từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (3/5) cho biết, Bộ này đã phê duyệt các thủ tục cuối cùng về kế hoạch mua hai phi đội máy bay chiến đấu tiên tiến F-35 và F-15IA mới từ Mỹ trong một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD.

Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-35 của Mỹ, nhà máy lọc dầu Kuwait bốc cháy
Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-35 của Mỹ, nhà máy lọc dầu Kuwait bốc cháy

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (3/4) tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 hiện đại nhất của quân đội Mỹ. Trong khi đó, truyền thông Kuwait cho biết một nhà máy lọc dầu của nước này đã bốc cháy dữ dội sau khi bị UAV Iran tấn công.

Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-35 của Mỹ, nhà máy lọc dầu Kuwait bốc cháy

Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-35 của Mỹ, nhà máy lọc dầu Kuwait bốc cháy

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (3/4) tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 hiện đại nhất của quân đội Mỹ. Trong khi đó, truyền thông Kuwait cho biết một nhà máy lọc dầu của nước này đã bốc cháy dữ dội sau khi bị UAV Iran tấn công.

Tiêm kích F-35 Mỹ rơi ở Nevada
Tiêm kích F-35 Mỹ rơi ở Nevada

VOV.VN - Một tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ rơi tại khu huấn luyện ở Nevada, phi công kịp thời nhảy dù và chỉ bị thương nhẹ.

Tiêm kích F-35 Mỹ rơi ở Nevada

Tiêm kích F-35 Mỹ rơi ở Nevada

VOV.VN - Một tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ rơi tại khu huấn luyện ở Nevada, phi công kịp thời nhảy dù và chỉ bị thương nhẹ.

Nghi vấn F-35 của Mỹ bị trúng hỏa lực Iran phải hạ cánh khẩn cấp
Nghi vấn F-35 của Mỹ bị trúng hỏa lực Iran phải hạ cánh khẩn cấp

VOV.VN - Một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Trung Đông sau khi gặp sự cố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, làm dấy lên nghi vấn bị hỏa lực đối phương tấn công.

Nghi vấn F-35 của Mỹ bị trúng hỏa lực Iran phải hạ cánh khẩn cấp

Nghi vấn F-35 của Mỹ bị trúng hỏa lực Iran phải hạ cánh khẩn cấp

VOV.VN - Một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Trung Đông sau khi gặp sự cố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, làm dấy lên nghi vấn bị hỏa lực đối phương tấn công.