Mỹ - Nga gần đạt thoả thuận về cắt giảm vũ khí chiến lược

Ngày 13/3, các quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ sớm đạt được thoả thuận mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giữa hai nước.

<< Nga-Mỹ tiếp tục đàm phán về vũ khí chiến lược

Theo người phát ngôn Uỷ ban An ninh Quốc gia Mỹ, ngày 13/3, Tổng thống Mỹ và Nga đã có cuộc trao đổi qua điện thoại, điểm lại những tiến triển và nhận thức chung mà hai nước đã đạt được tại vòng đàm phán về cắt giảm vũ khí chiến lược đang diễn ra tại Genève, Thuỵ Sỹ.

Trong khi đó, các quan chức Nga cũng cho hay, Nga và Mỹ đã nhất trí về các điều khoản chủ yếu của dự thảo Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí. Tổng thống hai nước cho rằng, có thể thảo luận về thời điểm cụ thể để ký kết Hiệp ước mới.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1), được Mỹ và Liên Xô ký năm 1991, đã hết hiệu lực vào ngày 5/12/2009. Theo hiệp ước, hai bên cam kết cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và ấn định số lượng tên lửa tầm xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên