Mỹ nhấn mạnh ủng hộ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngày 7/9, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tham dự Thượng đỉnh Đông Á tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ cam kết phối hợp với các đối tác và đồng minh nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, thịnh vượng, tự cường và an toàn.

Phó Tổng thống Mỹ nêu bật mối quan hệ kinh tế sâu rộng giữa Mỹ và Đông Nam Á đồng thời điểm lại các nỗ lực nhằm thúc đẩy thịnh vượng thông qua đầu tư vào hạ tầng cơ sở chất lượng cao và bền vững, đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng và phát triển các chuỗi cung ứng an toàn và bền vững.

Phó Tổng thống Kamala Harris cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong việc duy trì hòa bình và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng tự do hàng hải và hàng không phải được tôn trọng ở biển Hoa Đông và Biển Đông và mọi tranh chấp phải được giải quyết hòa bình và theo luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và phán quyết của tòa thường trực năm 2016.

Phó Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới tình hình ở Myanmar, cuộc xung đột ở Ukraine và việc Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima xuống Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị ASEAN và đối tác: Hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng
Hội nghị ASEAN và đối tác: Hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng

VOV.VN - Hôm nay (7/9), tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra hàng loạt hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác, Hội nghị Cấp cao ASEAN Đông Á lần thứ 18 (EAS-18), Diễn đàn an ninh khu vực với nhiều vấn đề nóng quốc tế và khu vực được đề cập. Các nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết, phục vụ nỗ lực tăng trưởng bao trùm.

Hội nghị ASEAN và đối tác: Hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng

Hội nghị ASEAN và đối tác: Hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng

VOV.VN - Hôm nay (7/9), tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra hàng loạt hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác, Hội nghị Cấp cao ASEAN Đông Á lần thứ 18 (EAS-18), Diễn đàn an ninh khu vực với nhiều vấn đề nóng quốc tế và khu vực được đề cập. Các nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết, phục vụ nỗ lực tăng trưởng bao trùm.

Các quốc đảo Thái Bình Dương ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác với ASEAN
Các quốc đảo Thái Bình Dương ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Nhân dịp tham gia các chuỗi sự kiện của Hội nghị cấp cao ASEAN, đầu tuần qua, Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) đã ký kết một thỏa thuận thúc đẩy hợp tác sâu rộng với ASEAN nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức lớn tại khu vực trong bối cảnh địa chính trị ngày càng diễn biến khó lường.

Các quốc đảo Thái Bình Dương ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác với ASEAN

Các quốc đảo Thái Bình Dương ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Nhân dịp tham gia các chuỗi sự kiện của Hội nghị cấp cao ASEAN, đầu tuần qua, Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) đã ký kết một thỏa thuận thúc đẩy hợp tác sâu rộng với ASEAN nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức lớn tại khu vực trong bối cảnh địa chính trị ngày càng diễn biến khó lường.

ASEAN đóng vai trò trung tâm trong chính sách "Hành động phía Đông" của Ấn Độ
ASEAN đóng vai trò trung tâm trong chính sách "Hành động phía Đông" của Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (7/9) nhấn mạnh, ASEAN là trung tâm trong chính sách "Hành động phía Đông" của Ấn Độ, đồng thời cho rằng, khu vực này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sáng kiến ​​Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ.

ASEAN đóng vai trò trung tâm trong chính sách "Hành động phía Đông" của Ấn Độ

ASEAN đóng vai trò trung tâm trong chính sách "Hành động phía Đông" của Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (7/9) nhấn mạnh, ASEAN là trung tâm trong chính sách "Hành động phía Đông" của Ấn Độ, đồng thời cho rằng, khu vực này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sáng kiến ​​Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Thủ tướng Trung Quốc gặp người đồng cấp Australia bên lề hội nghị ASEAN
Thủ tướng Trung Quốc gặp người đồng cấp Australia bên lề hội nghị ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á đang diễn ra tại Indonesia.

Thủ tướng Trung Quốc gặp người đồng cấp Australia bên lề hội nghị ASEAN

Thủ tướng Trung Quốc gặp người đồng cấp Australia bên lề hội nghị ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á đang diễn ra tại Indonesia.

Nhật Bản thúc đẩy “kết nối toàn diện” với ASEAN
Nhật Bản thúc đẩy “kết nối toàn diện” với ASEAN

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Indonesia hôm 6/9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lần lượt tham dự Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AIPF), Hội nghị cấp cao Nhật Bản-ASEAN lần thứ 26, Hội nghị cấp cao ASEAN+3 (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) lần thứ 26.

Nhật Bản thúc đẩy “kết nối toàn diện” với ASEAN

Nhật Bản thúc đẩy “kết nối toàn diện” với ASEAN

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Indonesia hôm 6/9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lần lượt tham dự Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AIPF), Hội nghị cấp cao Nhật Bản-ASEAN lần thứ 26, Hội nghị cấp cao ASEAN+3 (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) lần thứ 26.