Mỹ-Nhật-Hàn tổ chức hội nghị trực tuyến về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tại hội nghị trực tuyến giữa 3 nước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, các bên nhất trí khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

Các quan chức quốc phòng của ba nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, hôm 8/1 đã tổ chức một hội nghị trực tuyến để chia sẻ thông tin lên quan đến vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Sức mạnh khủng khiếp của bom nhiệt hạch. Ảnh: AtomicHeritage.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách quốc phòng Yoo Jeh-seung, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á – Thái Bình Dương, ông David Shear và Tổng giám đốc văn phòng chính sách quốc phòng của Nhật Bản Satoshi Maeda.

Tại hội nghị, 3 bên đều nhất trí cho rằng, vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Triều Tiên vừa qua đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bản an Liên Hợp Quốc, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.  

Các bên tái khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, đồng thời nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin về các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Hàn Quốc và Nhật Bản không cung cấp thông tin tình báo quân sự trực tiếp cho nhau mà sẽ thông qua Mỹ làm trung gian.

Trước đó vào năm 2012, Hàn Quốc và Nhật Bản đã thất bại trong việc đạt được thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo song phương do sự phản đối bên trong Hàn Quốc liên quan đến vấn đề lịch sử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ: Bom mà Triều Tiên thử không phải là bom nhiệt hạch
Chuyên gia Mỹ: Bom mà Triều Tiên thử không phải là bom nhiệt hạch

VOV.VN - Chuyên gia về vũ khí hạt nhân của Mỹ khẳng định quả bom mà Triều Tiên vừa cho nổ khó có thể là bom nhiệt hạch (còn gọi là bom khinh khí).

Chuyên gia Mỹ: Bom mà Triều Tiên thử không phải là bom nhiệt hạch

Chuyên gia Mỹ: Bom mà Triều Tiên thử không phải là bom nhiệt hạch

VOV.VN - Chuyên gia về vũ khí hạt nhân của Mỹ khẳng định quả bom mà Triều Tiên vừa cho nổ khó có thể là bom nhiệt hạch (còn gọi là bom khinh khí).

Triều Tiên tăng cường binh lực cho tiền tuyến
Triều Tiên tăng cường binh lực cho tiền tuyến

VOV.VN - Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc gia tăng sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Triều Tiên tăng cường binh lực cho tiền tuyến

Triều Tiên tăng cường binh lực cho tiền tuyến

VOV.VN - Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc gia tăng sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Máy bay Mỹ sẽ tìm dấu hiệu phóng xạ từ vụ “nổ hạt nhân” Triều Tiên
Máy bay Mỹ sẽ tìm dấu hiệu phóng xạ từ vụ “nổ hạt nhân” Triều Tiên

VOV.VN - Máy bay WC-135 sẽ tìm kiếm các dấu hiệu phóng xạ từ cuộc thử hạt nhân mà Triều Tiên tuyên bố vừa thực hiện.

Máy bay Mỹ sẽ tìm dấu hiệu phóng xạ từ vụ “nổ hạt nhân” Triều Tiên

Máy bay Mỹ sẽ tìm dấu hiệu phóng xạ từ vụ “nổ hạt nhân” Triều Tiên

VOV.VN - Máy bay WC-135 sẽ tìm kiếm các dấu hiệu phóng xạ từ cuộc thử hạt nhân mà Triều Tiên tuyên bố vừa thực hiện.

Những hình ảnh sắc nét hiếm thấy về xứ sở Triều Tiên
Những hình ảnh sắc nét hiếm thấy về xứ sở Triều Tiên

VOV.VN - Chùm ảnh sắc nét sau đây cho ta cái nhìn hiếm thấy về những gì ở bên trong nước Triều Tiên bí ẩn.

Những hình ảnh sắc nét hiếm thấy về xứ sở Triều Tiên

Những hình ảnh sắc nét hiếm thấy về xứ sở Triều Tiên

VOV.VN - Chùm ảnh sắc nét sau đây cho ta cái nhìn hiếm thấy về những gì ở bên trong nước Triều Tiên bí ẩn.

Vụ bom H: Mỹ muốn hợp tác chặt với Trung Quốc để đáp trả Triều Tiên
Vụ bom H: Mỹ muốn hợp tác chặt với Trung Quốc để đáp trả Triều Tiên

VOV.VN - Sau vụ Triều Tiên thử “bom H”, Mỹ bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để tìm ra cách đáp trả tốt nhất với Triều Tiên.

Vụ bom H: Mỹ muốn hợp tác chặt với Trung Quốc để đáp trả Triều Tiên

Vụ bom H: Mỹ muốn hợp tác chặt với Trung Quốc để đáp trả Triều Tiên

VOV.VN - Sau vụ Triều Tiên thử “bom H”, Mỹ bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để tìm ra cách đáp trả tốt nhất với Triều Tiên.