Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại do Covid-19 tới hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ

VOV.VN - 61 quốc gia được hạ mức khuyến cáo đi lại từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3 và 50 quốc gia trong danh sách khuyến cáo đi lại của Mỹ được giảm từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 8/6 đã nới lỏng các hạn chế đi lại do Covid-19 tới hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo khuyến cáo mới cập nhật trên trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, 61 quốc gia được hạ mức khuyến cáo đi lại từ mức cao nhất (cấp độ 4) xuống cấp độ 3.

Đối với cấp độ này, người dân Mỹ được khuyến cáo không nên tới các quốc gia này ngay cả khi đã tiêm phòng Covid-19. 50 quốc gia trong danh sách khuyến cáo đi lại của Mỹ được giảm từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1. Các quốc gia được Mỹ coi là có ít rủi ro nhất về lây nhiễm Covid-19 hiện bao gồm Singapore, Israel, Hàn Quốc và Albania.

Mặc dù được hạ cấp độ khuyến cáo đi lại, nhiều nước vẫn đang bị áp dụng các giới hạn đi lại của Mỹ kể từ đầu năm 2020. Mỹ cấm hầu hết hành khách nước ngoài từng có mặt trong vòng 14 ngày tại Trung Quốc, Anh, Ireland, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil, Iran và 26 quốc gia thành viên khối Schengen ở châu Âu vào Mỹ.

Mỹ hiện cũng đang thảo luận với hai nước láng giềng Canada và Mexico về cách thức gỡ bỏ, hoặc điều chỉnh các giới hạn đi lại không thiết yếu trên tuyến biên giới đường bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho thế giới
Mỹ sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho thế giới

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa thông báo, từ nay đến cuối tháng 7 chính phủ nước này sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho thế giới.

Mỹ sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho thế giới

Mỹ sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho thế giới

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa thông báo, từ nay đến cuối tháng 7 chính phủ nước này sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho thế giới.

Mỹ quyết tìm nguồn gốc Covid-19, WHO nói “không dễ”
Mỹ quyết tìm nguồn gốc Covid-19, WHO nói “không dễ”

VOV.VN - “Chính quyền Mỹ sẽ quyết đi đến cùng để làm rõ nguồn gốc đại dịch Covid-19” – đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa mới đưa ra. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), quá trình điều tra sẽ không hề dễ dàng và có thể sẽ mất nhiều năm để thực hiện.

Mỹ quyết tìm nguồn gốc Covid-19, WHO nói “không dễ”

Mỹ quyết tìm nguồn gốc Covid-19, WHO nói “không dễ”

VOV.VN - “Chính quyền Mỹ sẽ quyết đi đến cùng để làm rõ nguồn gốc đại dịch Covid-19” – đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa mới đưa ra. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), quá trình điều tra sẽ không hề dễ dàng và có thể sẽ mất nhiều năm để thực hiện.

Nghiên cứu của Mỹ: Giả thuyết SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là "hợp lý"
Nghiên cứu của Mỹ: Giả thuyết SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là "hợp lý"

VOV.VN - Báo cáo cho rằng, giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc) là “hợp lý”.

Nghiên cứu của Mỹ: Giả thuyết SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là "hợp lý"

Nghiên cứu của Mỹ: Giả thuyết SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là "hợp lý"

VOV.VN - Báo cáo cho rằng, giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc) là “hợp lý”.