Mỹ phá hủy kho vũ khí hóa học tại Colorado

VOV.VN -Quân đội Mỹ vừa tiêu hủy 2.600 tấn hóa chất mù tạt tại một kho vũ khí tại miền nam bang Colorado.

Các kỹ thuật viên đang xử lý các đầu đạn hóa học tại Kho Hóa chất Pueblo. Ảnh: AP.
Reuters
dẫn lời ông Thomas Schultz , một phát ngôn viên quân đội, lô vũ khí đầu tiên chứa chất hóa học gây bỏng và phồng rộp da đã được chuyển vào một buồng thiết kế đặc biệt trong một tòa nhà tại kho hóa chất Pueblo để tiêu hủy. Lô vũ khí này bị cấm sử dụng theo Hiệp ước quốc tế.

“Mọi người ở đây đang rất vui. Chúng tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi”, ông Schultz nói.

Ông Conrad F.Whyne, Giám đốc  điều hành Chương trình lắp ráp vũ khí hoá học thay thế của quân đội Mỹ (ACWA), tuyên bố: “Kho Puelo đã sẵn sàng hỗ trợ cam kết của Mỹ trong việc phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của mình”.

Theo ông Whyne, các chuyên viên sẽ sử dụng một Hệ thống Tiêu hủy Nổ phức tạp để tiêu hủy đống vũ khí này. ACWA cũng sử dụng hệ thống này trong các hoạt động tương tự khác nhằm đảm bảo an toàn.

Khí mù tạt được sử dụng nhiều trong Thế chiến I nhưng bị cấm bởi Nghị định thư Geneva năm 1925. Loại khí này là một chất gây ung thư, nếu tiếp xúc với da có thể gây viêm hay bỏng da và nếu được sử dụng với lượng lớn có thể gây chết người.

Quân đội Mỹ lưu trữ hàng tấn vũ khí hóa học vào những năm 1940. Nhưng theo các điều khoản của Công ước Vũ khí Hóa học năm 1997, tất cả những quốc gia tham gia Công ước phải phá hủy vũ khí hóa học tại nước mình

Theo kế hoạch, khoảng 523 tấn các chất gây tổn thương thần kinh, các chất gây bỏng và phồng rộp da được lưu trữ tại kho quân sự Blue Grass ở Kentucky cũng sẽ bắt đầu bị phá hủy vào năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí Mỹ chẳng có giá trị gì với Iran
Vũ khí Mỹ chẳng có giá trị gì với Iran

Iran không hề sợ bom, tàu chiến và máy bay chiến đấu của các Mỹ.  

Vũ khí Mỹ chẳng có giá trị gì với Iran

Vũ khí Mỹ chẳng có giá trị gì với Iran

Iran không hề sợ bom, tàu chiến và máy bay chiến đấu của các Mỹ.  

Mỹ lại cáo buộc Syria vi phạm thỏa thuận về vũ khí hóa học
Mỹ lại cáo buộc Syria vi phạm thỏa thuận về vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/9 cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bachar al-Assad vi phạm thỏa thuận quốc tế về vũ khí hóa học.

Mỹ lại cáo buộc Syria vi phạm thỏa thuận về vũ khí hóa học

Mỹ lại cáo buộc Syria vi phạm thỏa thuận về vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/9 cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bachar al-Assad vi phạm thỏa thuận quốc tế về vũ khí hóa học.

Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq
Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Đã có 17 binh sĩ Mỹ bị nhiễm chất độc nguy hiểm từ năm 1980 và 629 quân nhân tiếp xúc các chất độc hóa học khi tham chiến tại Iraq kể từ năm 2003.

Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq

Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Đã có 17 binh sĩ Mỹ bị nhiễm chất độc nguy hiểm từ năm 1980 và 629 quân nhân tiếp xúc các chất độc hóa học khi tham chiến tại Iraq kể từ năm 2003.

Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq
Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thử trên đất và quần áo của các chiến binh người Kurd đều có chứa mức độ clo cao.

Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq

Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thử trên đất và quần áo của các chiến binh người Kurd đều có chứa mức độ clo cao.

Iran trước hợp đồng vũ khí Mỹ - Saudi Arabia
Iran trước hợp đồng vũ khí Mỹ - Saudi Arabia

Tổng thống Iran và Quốc vương Saudi Arabia nhấn mạnh 2 cùng nước giữ vị trí quan trọng trong thế giới Hồi giáo và khẳng định thúc đẩy quan hệ giữa hai bên

Iran trước hợp đồng vũ khí Mỹ - Saudi Arabia

Iran trước hợp đồng vũ khí Mỹ - Saudi Arabia

Tổng thống Iran và Quốc vương Saudi Arabia nhấn mạnh 2 cùng nước giữ vị trí quan trọng trong thế giới Hồi giáo và khẳng định thúc đẩy quan hệ giữa hai bên

Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD
Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD

Một quan chức cao cấp Mỹ cho biết: Con số này gấp đôi so với con số 30 tỉ USD hồi năm 2008.

Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD

Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD

Một quan chức cao cấp Mỹ cho biết: Con số này gấp đôi so với con số 30 tỉ USD hồi năm 2008.

IS tấn công bằng vũ khí hóa học ở Iraq
IS tấn công bằng vũ khí hóa học ở Iraq

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã phóng những quả tên lửa có chứa chất hóa học Clorin xuống tỉnh Anbar (Iraq).

IS tấn công bằng vũ khí hóa học ở Iraq

IS tấn công bằng vũ khí hóa học ở Iraq

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã phóng những quả tên lửa có chứa chất hóa học Clorin xuống tỉnh Anbar (Iraq).