Mỹ sắp dành gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Reuters dẫn một nguồn tin am hiểu với kế hoạch hôm 27/10 cho biết, Mỹ đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine để tăng cường phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.

Theo nguồn tin, gói hỗ trợ này dự kiến sẽ bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). Gói hỗ trợ quân sự mới dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào hôm nay (28/10).

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby từ chối cung cấp thông tin chi tiết về gói hỗ trợ, chỉ nói rằng một đợt cung cấp vũ khí mới cho Ukraine sẽ được công bố vào thời gian sớm nhất.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Mỹ đã gửi hỗ trợ an ninh trị giá 17,6 tỷ USD cho Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho biết, Washington đang xem xét gửi các hệ thống phòng không HAWK từ kho dự trữ đến Ukraine nhằm giúp nước này chống lại các máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga.

Tên lửa đánh chặn HAWK sẽ là sự nâng cấp đáng kể cho hệ thống tên lửa Stinger, một hệ thống phòng không tầm ngắn, nhỏ hơn Mỹ đã gửi đến Ukraine.

Bên cạnh đó, ông John Kirby cho biết, Mỹ đang xúc tiến việc cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến NASAMS cho Kiev sau hàng loạt cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các thành phố của Ukraine.

Đến nay, Mỹ đã nhất trí cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống NASAMS, 2 hệ thống nữa dự kiến sẽ sớm được cung cấp và 7 hệ thống tiếp theo sẽ được chuyển đến trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nội bộ Mỹ bị chia rẽ trong việc ủng hộ Ukraine và nỗi bất an của châu Âu
Nội bộ Mỹ bị chia rẽ trong việc ủng hộ Ukraine và nỗi bất an của châu Âu

VOV.VN - Sự hoài nghi ngày càng gia tăng trong đảng Cộng hòa đồng nghĩa với việc nếu đảng này giành chiến thắng, sẽ có nhiều câu hỏi về các gói hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine trong tương lai.

Nội bộ Mỹ bị chia rẽ trong việc ủng hộ Ukraine và nỗi bất an của châu Âu

Nội bộ Mỹ bị chia rẽ trong việc ủng hộ Ukraine và nỗi bất an của châu Âu

VOV.VN - Sự hoài nghi ngày càng gia tăng trong đảng Cộng hòa đồng nghĩa với việc nếu đảng này giành chiến thắng, sẽ có nhiều câu hỏi về các gói hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine trong tương lai.

Nga nhằm vào cơ sở năng lượng, Ukraine dồn lực củng cố lá chắn phòng không
Nga nhằm vào cơ sở năng lượng, Ukraine dồn lực củng cố lá chắn phòng không

VOV.VN - Hệ thống phòng không đang trở thành một yếu tố quan trọng trong xung đột Nga – Ukraine, sau khi Moscow tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev trong thời gian gần đây.

Nga nhằm vào cơ sở năng lượng, Ukraine dồn lực củng cố lá chắn phòng không

Nga nhằm vào cơ sở năng lượng, Ukraine dồn lực củng cố lá chắn phòng không

VOV.VN - Hệ thống phòng không đang trở thành một yếu tố quan trọng trong xung đột Nga – Ukraine, sau khi Moscow tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev trong thời gian gần đây.

Mỹ, Anh có thể giảm mạnh viện trợ vũ khí cho Ukraine
Mỹ, Anh có thể giảm mạnh viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bầu cử Mỹ và kinh tế khó khăn tại Anh có thể làm giảm đáng kể dòng chảy vũ khí viện trợ cho Ukraine vào lúc xung đột quân sự tại đây đang leo thang.

Mỹ, Anh có thể giảm mạnh viện trợ vũ khí cho Ukraine

Mỹ, Anh có thể giảm mạnh viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bầu cử Mỹ và kinh tế khó khăn tại Anh có thể làm giảm đáng kể dòng chảy vũ khí viện trợ cho Ukraine vào lúc xung đột quân sự tại đây đang leo thang.