Mỹ tạm hoãn áp thuế 50% với Canada sau tiến triển đàm phán
VOV.VN - Mỹ và Canada vừa đạt tiến triển quan trọng trong đàm phán nhằm tháo gỡ những bất đồng thương mại giữa hai nước.
Tối 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn mức thuế 50% dự kiến có hiệu lực từ sáng 19/8 đối với hàng hóa Canada trong thời gian 3 ngày. Tổng thống Mỹ cho biết, quyết định được đưa ra sau khi hai nước đạt được thỏa thuận, song chưa công bố chi tiết cụ thể.
Theo văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thỏa thuận dự kiến bao gồm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Mỹ, các cam kết về an ninh kinh tế, thương mại số và một số điều khoản nhằm bảo vệ thị trường và người lao động hai nước. Tổng thống Trump cũng đề cập khả năng khôi phục dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL.
Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney xác nhận, việc hoãn áp thuế sẽ kéo dài đến hết ngày 21/8, đồng thời cho biết hai bên đã đạt tiến triển đáng kể nhưng vẫn còn những vấn đề quan trọng cần tiếp tục giải quyết. Quyết định được đưa ra sau hơn 1 tuần đàm phán và thảo luận kỹ thuật giữa hai nước.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng cho hay, mức thuế 50% nếu được thực hiện sẽ ảnh hưởng tới khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada nhập khẩu vào Mỹ, gồm một số vật liệu xây dựng, đồ uống có cồn, hàng may mặc và các sản phẩm khác. Trong quá trình đàm phán, phía Canada cũng tìm cách giảm các mức thuế của Mỹ đối với thép, nhôm và ô tô.
Các mức thuế dự kiến áp dụng dựa trên Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, cho phép Mỹ áp thuế lên tới 50% đối với hàng hóa từ đối tác thương mại bị xác định có biện pháp phân biệt đối xử với thương mại Mỹ.