Mỹ tăng cường kiểm soát Trung Quốc nhập khẩu công nghệ hạt nhân dân sự

VOV.VN- Mỹ không thể làm ngơ trước các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia từ nỗ lực của Trung Quốc nhằm đạt được công nghệ hạt nhân.

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 11/10 cho biết Mỹ đang tăng cường kiểm soát các hoạt động nhập khẩu công nghệ hạt nhân dân sự của Trung Quốc nhằm sử dụng cho mục đích quân sự và các mục đích trái phép khác.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry cho biết Mỹ không thể làm ngơ trước các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia từ nỗ lực của Trung Quốc nhằm đạt được công nghệ hạt nhân ngoài khuôn khổ hợp tác hạt nhân dân sự giữa hai nước. 

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry.

Các quan chức Mỹ cho biết kể từ năm 2017, Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ đã đứng đầu việc rà soát các nỗ lực của Trung Quốc nhằm đạt được nhiên liệu, thiết bị và công nghệ hạt nhân tiên tiến từ các công ty Mỹ.

Việc rà soát này được thực hiện sau khi Trung Quốc đẩy nhanh các nỗ lực đạt được sở hữu trí tuệ của Mỹ gây phương hại tới các doanh nghiệp và các lợi ích quân sự của Mỹ.

Toàn bộ các hoạt động chuyển giao công nghệ hiện tại và trong tương lai với Trung Quốc sẽ được rà soát. Theo các quan chức Mỹ, việc phát triển công nghệ hạt nhân cho các lò phản ứng nhỏ ở biển Đông cũng như cho tàu ngầm và tàu phá băng là vấn đề đáng lo ngại.   

Trung Quốc nhập khẩu công nghệ hạt nhân dân sự từ Mỹ với giá trị lên tới 170 triệu đôla trong năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ
Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng, Trung Quốc đã khởi động một nỗ lực chưa từng thấy nhằm tác động tới dư luận và chính trị Mỹ.

Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ

Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng, Trung Quốc đã khởi động một nỗ lực chưa từng thấy nhằm tác động tới dư luận và chính trị Mỹ.

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra
Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, đã có 3 hoặc 4 địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đang được đưa vào xem xét.

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, đã có 3 hoặc 4 địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đang được đưa vào xem xét.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.