Mỹ tăng cường ngoại giao con thoi, nỗ lực ngăn xung đột Israel - Hamas lan rộng

VOV.VN - Sau Israel và Jordan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (5/10) bất ngờ tới Bờ Tây và có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đối tác trong khu vực đang chia rẽ về giải pháp cho xung đột Israel - Hamas và lo ngại cuộc chiến lan rộng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới khu Bờ Tây, nhưng là cuộc gặp thứ hai với Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas nổ ra hôm 7/10.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ đề xuất chính quyền Palestine đóng vai trong trung tâm trong các cuộc thảo luận về tương lai của dải Gaza:

“Chính quyền Palestine hiện đang đóng vai trò rất quan trọng ở Bờ Tây nhằm duy trì sự ổn định. Đối với việc định hình tương lai cho dải Gaza, Bờ Tây và cuối cùng là một nhà nước Palestine, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng, tiếng nói của người Palestine phải được đặt ở vị trí trung tâm. Chính quyền Palestine là đại diện cho những tiếng nói đó. Vì vậy, điều quan trọng là họ phải đóng vai trò chủ đạo”.

Không đề cập trực tiếp tới đề xuất này, song Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố, Chính quyền Palestine sẽ chỉ nắm quyền ở Gaza như một phần của “giải pháp chính trị toàn diện” cho cuộc xung đột lâu dài giữa Israel và Palestine. Ông đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và chuyển viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Mỹ đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm ngăn chặn xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, Mỹ và các đối tác chủ chốt tại khu vực tới nay vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung, nhất là về việc nên thúc đẩy “một lệnh ngừng bắn” hay “tạm dừng bắn”. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho rằng, một lệnh tạm dừng bắn trong thời điểm hiện nay là phù hợp để ngăn chặn Hamas tái tập hợp lực lượng và tiến hành các vụ tấn công như hôm 7/10. Tuy nhiên lập trường không nhận được sự ủng hộ của các nước Arab trong khu vực như Jordan, Saudi Arabia hay Ai Cập.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nhấn mạnh: "Chúng ta không thể cho phép cuộc xung đột này làm suy yếu tất cả những gì đã được thực hiện để mang lại hòa bình cho khu vực. Đây không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo, không phải là cuộc chiến giữa người Hồi giáo và người Do Thái. Điều này được xác định trong bối cảnh của nó và tất cả các giá trị của chúng ta, bao gồm cả Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Do Thái giáo”.

Trong lúc này tình hình an ninh và nhân đạo tại dải Gaza ngày một xấu đi. Hệ thống internet và liên lạc đã bị đánh sập khi Israel cuối tuần qua tăng cường các cuộc tấn công cả trên không, trên bộ và trên biển vào vùng lãnh thổ Palestine. Quân đội Israel cho biết đang có kế hoạch tiến vào thành phố Gaza trong 48 giờ tới.

Trong một tuyên bố chung hiếm hoi, Người đứng đầu các cơ quan nhân đạo lớn của Liên Hợp Quốc, cùng các tổ chức từ thiện quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế thế giới, Chương trình lương thực thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Tổ chức cứu trợ trẻ em… kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza, mô tả tình hình là khủng khiếp và không thể chấp nhận được.

Cuối tuần qua, nhiều cuộc tuần hành cũng đã diễn ra tại Anh, Pháp, Đức, Mỹ và nhiều nước khác nhằm phản đối chiến tranh và kêu gọi ngừng bắn tại vùng lãnh thổ Palestine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp muốn tổ chức Hội nghị nhân đạo quốc tế về Gaza
Pháp muốn tổ chức Hội nghị nhân đạo quốc tế về Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna, ngày 5/11, cho biết Pháp sẽ tăng cường nỗ lực ngoại giao cho một lệnh đình chiến nhân đạo tại dải Gaza và vận động sự ủng hộ đối với Hội nghị nhân đạo quốc tế cho người dân Gaza mà Pháp sẽ tổ chức vào ngày 9/11 tới.

Pháp muốn tổ chức Hội nghị nhân đạo quốc tế về Gaza

Pháp muốn tổ chức Hội nghị nhân đạo quốc tế về Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna, ngày 5/11, cho biết Pháp sẽ tăng cường nỗ lực ngoại giao cho một lệnh đình chiến nhân đạo tại dải Gaza và vận động sự ủng hộ đối với Hội nghị nhân đạo quốc tế cho người dân Gaza mà Pháp sẽ tổ chức vào ngày 9/11 tới.

Ngoại trưởng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tình hình xung đột tại Gaza
Ngoại trưởng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tình hình xung đột tại Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (5/11) đã đến thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với ngoại trưởng nước này ông Hakan Fidan về tình hình xung đột tại Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tình hình xung đột tại Gaza

Ngoại trưởng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tình hình xung đột tại Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (5/11) đã đến thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với ngoại trưởng nước này ông Hakan Fidan về tình hình xung đột tại Gaza.

Chiến sự Trung Đông: Nhiều bệnh viện tại Gaza bị không kích
Chiến sự Trung Đông: Nhiều bệnh viện tại Gaza bị không kích

VOV.VN - Chiến sự tại dải Gaza tiếp tục leo thang với hàng trăm cuộc không kích, pháo kích kết hợp tấn công bộ binh của quân đội Israel trong ngày hôm qua (5/11).

Chiến sự Trung Đông: Nhiều bệnh viện tại Gaza bị không kích

Chiến sự Trung Đông: Nhiều bệnh viện tại Gaza bị không kích

VOV.VN - Chiến sự tại dải Gaza tiếp tục leo thang với hàng trăm cuộc không kích, pháo kích kết hợp tấn công bộ binh của quân đội Israel trong ngày hôm qua (5/11).

Israel dự tính tiêu tốn 51 tỷ USD trong cuộc chiến với Hamas ở Gaza
Israel dự tính tiêu tốn 51 tỷ USD trong cuộc chiến với Hamas ở Gaza

VOV.VN - Hôm nay (5/11), nhật báo tài chính Calcalist của Israel trích dẫn số liệu sơ bộ của Bộ Tài chính nước này đưa tin, cuộc chiến của Israel với Hamas ở dải Gaza sẽ tiêu tốn tới 51 tỷ USD, tương đương 10% GDP Israel.

Israel dự tính tiêu tốn 51 tỷ USD trong cuộc chiến với Hamas ở Gaza

Israel dự tính tiêu tốn 51 tỷ USD trong cuộc chiến với Hamas ở Gaza

VOV.VN - Hôm nay (5/11), nhật báo tài chính Calcalist của Israel trích dẫn số liệu sơ bộ của Bộ Tài chính nước này đưa tin, cuộc chiến của Israel với Hamas ở dải Gaza sẽ tiêu tốn tới 51 tỷ USD, tương đương 10% GDP Israel.

Liên Hợp Quốc miêu tả Gaza là 'hiện trường của chết chóc và hủy diệt”
Liên Hợp Quốc miêu tả Gaza là 'hiện trường của chết chóc và hủy diệt”

VOV.VN - Các quan chức Liên Hợp Quốc hôm qua (4/11) miêu tả Gaza là “hiện trường của sự chết chóc và hủy diệt” trong bối cảnh dải đất này đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước uống.

Liên Hợp Quốc miêu tả Gaza là 'hiện trường của chết chóc và hủy diệt”

Liên Hợp Quốc miêu tả Gaza là 'hiện trường của chết chóc và hủy diệt”

VOV.VN - Các quan chức Liên Hợp Quốc hôm qua (4/11) miêu tả Gaza là “hiện trường của sự chết chóc và hủy diệt” trong bối cảnh dải đất này đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước uống.