Mỹ thúc đẩy đàm phán trực tiếp Isreal – Palestine

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi lãnh đạo chủ chốt ở khu vực Trung Đông tiếp tục nỗ lực cùng Mỹ thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp tại khu vực này.

Đây là thông tin mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley đưa ra ngày 13/8 trên một trang mạng xã hội.

Trong thông điệp được đăng tải trên trang mạng này, ông Crowley nêu rõ, Ngoại trưởng Hillary đã thảo luận với Thủ tướng Israel Netanyahu về nhiều vấn đề liên quan đến việc khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Bà Hillary cũng đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Judeh và Ngoại trưởng Ai Cập Aboul Gheit về các chi tiết của các cuộc đàm phán này.

Mỹ đang gây sức ép đối với cả Israel và Palestine nhằm khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên vào tháng 9 tới. Đây là cách duy nhất để xây dựng một thảo thuận hòa bình giữa hai bên.

Israel và Palestine đã khởi động các cuộc đàm phán sắp tới giữa hai bên từ tháng 5 vừa qua nhưng đến nay vẫn chưa đạt được các kết quả khả quan nào.

** Trong khi đó, quan chức Palestine hôm qua (13/8) cho biết, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang đợi thông cáo về vấn đề hòa bình Trung đông của nhóm Bộ tứ gồm: Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nga và Liên Hợp Quốc trước khi đưa ra quyết định về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Israel đã bị đình trệ từ tháng 12/2008.

Phát biểu trước báo giới, ông Nemmer Hammad - trợ lý của ông Abbas nêu rõ, nhóm Bộ tứ dự kiến sẽ nhóm họp vào tháng 9 tới nhằm xác định về việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel.

Thông cáo mà nhóm Bộ tứ đưa ra sau cuộc họp sẽ được căn cứ trên đề nghị từ phía Palestine để xác định một quy chuẩn cho các cuộc đàm phán trực tiếp này trên nền tảng 2 điều kiện cơ bản là việc Israel dừng xây dựng khu định cư và một viễn cảnh về giải pháp hai nhà nước.

Ông Hammad cũng cho biết thêm, thông cáo của nhóm Bộ tứ cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel và Palestine tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp này.

Trước đó, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton cũng đã cho biết nhóm Bộ tứ đang nỗ lực xây dựng thông cáo cho việc khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp về vấn đề Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên