Mỹ tìm cách cấm vận urani của Nga
VOV.VN - Theo Bloomberg, một kế hoạch trị giá hàng tỷ USD nhằm cấm vận urani của Nga đã được đệ trình lên Quốc hội Mỹ xem xét phê duyệt.
Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ đang tìm cách cấm vận urani của Nga. Một kế hoạch trị giá 4,3 tỷ USD liên quan tới vấn đề này đang chờ Quốc hội Mỹ phê duyệt.
Nếu được phê duyệt, kế hoạch này sẽ cung cấp ngân sách để mua nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân trực tiếp từ các nhà sản xuất của Mỹ và ngừng nhập khẩu urani từ Nga.
Mỹ là nhà sản xuất năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 20% sản lượng điện trong nước. Theo báo cáo, trong năm 2020, Nga chiếm 16,5% lượng urani nhập khẩu vào Mỹ và 23% lượng urani được làm giàu cần thiết để cung cấp năng lượng cho các lò phản ứng hạt nhân thương mại của Mỹ.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm, việc Mỹ phụ thuộc vào hàng nhập khẩu của Nga là một “lỗ hổng” đối với an ninh quốc gia và kinh tế. Mỹ có khả năng khai thác urani, nhưng nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào Nga về urani được làm giàu. Việc khởi động ngành công nghiệp urani trong nước không phải là một bước đi dễ dàng, trong khi Mỹ chỉ còn một cơ sở làm giàu thương mại ở bang New Mexico do Urenco - một tập đoàn Anh-Đức-Hà Lan điều hành. Việc từ bỏ urani của Nga có thể buộc Mỹ phải tìm tới Canada và Australia.
Đề xuất cấm vận urani của Nga là một phần trong việc gia tăng áp lực trừng phạt của Mỹ đối với Moscow nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine./.