Mỹ trừng phạt tài chính đối với một số quan chức châu Phi

Sáu quan chức bị buộc tội do ủng hộ nhóm các tay súng al-Shabab tại Somalia.

Ngày 5/7, Mỹ đã đưa ra các lệnh trừng phạt tài chính đối với 2 quan chức  Eritrea và 4 người Đông Phi khác do bị buộc tội ủng hộ nhóm các tay súng al-Shabab tại Somalia.

Hai người Eritrea là Đại tá Negash, một quan chức tình báo, người được cho là rót tiền cho tổ chức al-Shabab và Đại tá Goitom, người đã giúp đưa ra các quyết định nhóm tay súng Hồi giáo Hizbul, đã hợp nhất với al-Shabab vào năm 2010.

Những người khác bị đưa vào danh sách trừng phạt khác là Rahman, quốc tịch Sudan, bị buộc tội giúp đỡ tài chính và tạo điều kiện cho các tay súng nước ngoài đang tìm cách xâm nhập vào Somalia. Ngoài ra, trong danh sách còn 3 người Kenya bị buộc tội cung cấp tài chính và hậu cần cho nhóm al-Shabab.

Mỹ đã liệt nhóm al-Shabab vào danh sách tổ chức khủng bố vào năm 2008. Nhóm al-Shabab đang cố tình lật đổ chính phủ Somalia và áp đặt phong tục hồi giáo bảo thủ lên đất nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên