Mỹ tuyên bố không nhượng bộ bất chấp cảnh báo của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ tuyên bố Triều Tiên sẽ không nhận được bất cứ nới lỏng hay dỡ bỏ trừng phạt kinh tế nào cho đến khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định ngày 4/11 rằng Triều Tiên sẽ không nhận được bất cứ nới lỏng hay dỡ bỏ trừng phạt kinh tế nào của Mỹ cho đến khi Triều Tiên thực hiện tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn. 

Đây có thể coi là câu trả lời cứng rắn của Mỹ sau khi Triều Tiên cảnh báo có thể khôi phục chính sách quốc gia nhằm củng cố kho vũ khí hạt nhân, nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, ông sẽ có cuộc gặp ông Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên tại New York vào cuối tuần này. Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hi vọng về các bước tiến thực sự được đưa ra trong cuộc gặp để có thể thúc đẩy Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, qua đó thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Với việc Mỹ tiếp tục duy trì lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên cho thấy nước này mong muốn coi đây như một thứ “vũ khí” để gây áp lực với Triều Tiên. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, việc Mỹ không muốn từ bỏ thứ “vũ khí trừng phạt” quan trọng để gây áp lực với Triều Tiên, thì cũng khó có thể khiến Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân vốn được coi là “lá bài hộ mệnh” cho an ninh quốc gia của mình. Điều đó cho thấy sự cần thiết của Mỹ phải có cách tiếp cận linh hoạt hơn trong vấn đề Triều Tiên để đảm bảo các cuộc đối thoại đi đúng hướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân
Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Mỹ thăm hai bãi thử tên lửa và hạt nhân quan trọng của nước này.

Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân

Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Mỹ thăm hai bãi thử tên lửa và hạt nhân quan trọng của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ “sớm” thăm Hàn Quốc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ “sớm” thăm Hàn Quốc

VOV.VN - AP ngày 1/11 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ sớm tới thăm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ “sớm” thăm Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ “sớm” thăm Hàn Quốc

VOV.VN - AP ngày 1/11 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ sớm tới thăm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể thăm Nga trong tháng 11
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể thăm Nga trong tháng 11

VOV.VN - Ngày 5/11, Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Woo Yoon-keun cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể sẽ thăm Nga trong tháng 11 này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể thăm Nga trong tháng 11

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể thăm Nga trong tháng 11

VOV.VN - Ngày 5/11, Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Woo Yoon-keun cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể sẽ thăm Nga trong tháng 11 này.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Chủ tịch Cuba Diaz-Canel gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước ngày 5/11.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước ngày 5/11.

Triều Tiên và Hàn Quốc dừng tất cả các hoạt động thù địch ở biên giới
Triều Tiên và Hàn Quốc dừng tất cả các hoạt động thù địch ở biên giới

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí giảm tất cả các “hành động thù địch” tại khu vực biên giới.

Triều Tiên và Hàn Quốc dừng tất cả các hoạt động thù địch ở biên giới

Triều Tiên và Hàn Quốc dừng tất cả các hoạt động thù địch ở biên giới

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí giảm tất cả các “hành động thù địch” tại khu vực biên giới.