Mỹ tuyên bố ủng hộ hành động của Albania

VOV.VN - Trong một tuyên bố ngày 7/9, Mỹ cũng cho rằng, Iran đứng sau vụ tấn công mạng ngày 15/7 và ủng hộ hành động của Albania.  

Ngày 7/9, Thủ tướng Albania Edi Rama tuyên bố quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, sau khi giới chức quốc gia Đông Nam Âu cho rằng, Tehran thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của chính phủ Albania.

Cùng ngày, Mỹ cũng cho rằng, Iran đứng sau vụ tấn công mạng ngày 15/7 và ủng hộ hành động của Albania. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói: “Vai trò của chúng tôi ở đây là hỗ trợ những nỗ lực của Albania nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm và hợp tác với Albania để tăng cường an ninh mạng của nước này, cũng như củng cố các chuẩn mực về hành vi có trách nhiệm của nhà nước trong không gian mạng. Đó là những gì chúng tôi sẽ làm và là một đồng minh hữu ích theo cách đó”.

Quan hệ giữa Albania và Iran đã trở nên căng thẳng từ năm 2014, khi Albania tiếp nhận khoảng 3.000 thành viên của tổ chức chính trị - quân sự Iran, Mujahideen-e-Khalq (MEK), nhóm đối lập đã bị Iran liệt vào danh sách khủng bố. Albania trước đó cho biết họ đã ngăn chặn một số cuộc tấn công theo kế hoạch của các đặc vụ Iran nhằm vào nhóm đối lập Iran.

Hôm 15/7, Albania cho biết nước này đã bị tấn công mạng từ nước ngoài. Vụ tấn công mạng cũng ảnh hưởng đến hoạt động của cổng thông tin điện tử trực tuyến của Chính phủ Albania vốn cung cấp các dịch vụ điện tử cho công dân nước này và người nước ngoài sinh sống ở Albania.

Sau các cuộc điều tra, Albania cho rằng Iran đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng hôm 15/7 và quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Albani ký thỏa thuận đối tác chiến lược
Mỹ và Albani ký thỏa thuận đối tác chiến lược

VOV.VN - Ngày 20/04, Mỹ đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược với Albani nhằm thúc đẩy hợp tác đầy đủ trong hoạt động đối phó với khủng bố.

Mỹ và Albani ký thỏa thuận đối tác chiến lược

Mỹ và Albani ký thỏa thuận đối tác chiến lược

VOV.VN - Ngày 20/04, Mỹ đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược với Albani nhằm thúc đẩy hợp tác đầy đủ trong hoạt động đối phó với khủng bố.

EU trao quy chế ứng cử viên cho Albani
EU trao quy chế ứng cử viên cho Albani

VOV.VN - Albani lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập EU năm 2009, tuy nhiên đã bị từ chối 3 lần vì tiến trình cải cách chính trị và kinh tế là chậm chạp.

EU trao quy chế ứng cử viên cho Albani

EU trao quy chế ứng cử viên cho Albani

VOV.VN - Albani lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập EU năm 2009, tuy nhiên đã bị từ chối 3 lần vì tiến trình cải cách chính trị và kinh tế là chậm chạp.

Hơn 8.000 người di cư trái phép bị bắt ở Albani trong năm 2020
Hơn 8.000 người di cư trái phép bị bắt ở Albani trong năm 2020

VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, hơn 8.300 người di cư trái phép đã bị bắt tại Albani.

Hơn 8.000 người di cư trái phép bị bắt ở Albani trong năm 2020

Hơn 8.000 người di cư trái phép bị bắt ở Albani trong năm 2020

VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, hơn 8.300 người di cư trái phép đã bị bắt tại Albani.