Mỹ và Hàn Quốc điều chỉnh chiến lược răn đe, tập trận ứng phó Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ hôm nay thông báo điều chỉnh chiến lược răn đe nhằm đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hai nước Mỹ và Hàn Quốc đồng thời tuyên bố sẽ duy trì áp lực với Triều Tiên trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đang rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Triều Tiên đã cảnh báo bất kỳ khí tài quân sự nào của Mỹ và các đồng minh tại khu vực đều có thể bị coi là mục tiêu.

Tại Hội nghị Tham vấn An ninh lần thứ 55 diễn ra ở thủ đô Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ký thoả thuận cập nhật “Chiến lược răn đe tuỳ chỉnh” (TDS). Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa công bố nội dung cập nhật, song nhấn mạnh việc điều chỉnh là cần thiết vì chiến lược hiện tại không giải quyết thỏa đáng những tiến bộ nhanh chóng trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

“Chiến lược răn đe tuỳ chỉnh” ra đời vào năm 2010 và được sửa đổi lần đầu tiên vào năm 2013 sau khi Triều tiên thử hạt nhân lần 3. Theo thỏa thuận, Mỹ được phép sử dụng các tài sản quân sự chiến lược, bao gồm cả lực lượng hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh của mình.

Cũng tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, hai nước nhất trí tăng cường tập trận chung cũng như hợp tác với Nhật Bản để ngăn chặn và chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào của Triều Tiên.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Austin, các chuyến thăm gần đây của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân của Mỹ và máy bay B-52 tới Hàn Quốc là “cột mốc” trong nỗ lực răn đe và tốc độ triển khai như vậy có thể tiếp tục bất chấp các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những gì đã được cam kết. Trong năm qua, quân đội Mỹ đã triển khai nhiều hơn tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và có nhiều khả năng hơn để ứng phó với bất kỳ mối nguy cơ nào có thể xảy ra".

Trước đó ngày hôm qua, các bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí triển khai kế hoạch chia sẻ dữ liệu thời gian thực về cảnh báo tên lửa Triều Tiên ngay từ tháng 12 tới.

Mỹ và Hàn Quốc tổ chức các cuộc thảo luận quốc phòng cấp cao trong bối cảnh Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát quân sự, đồng thời tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc. Dự kiến ngày mai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ dự cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng lần đầu giữa Hàn Quốc và các nước thành viên Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc (gồm 17 nước).

Được thành lập vào năm 1950, Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi hiệp định đình chiến giúp kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên kêu gọi giải tán Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) họp ở Hàn Quốc
Triều Tiên kêu gọi giải tán Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) họp ở Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (13/11) vừa lên tiếng kêu gọi giải tán Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) và gọi đây là “tổ chức chiến tranh bất hợp pháp” sau khi có tin tức dự kiến về một cuộc họp diễn ra giữa các quốc gia thành viên của tổ chức này ở Hàn Quốc.

Triều Tiên kêu gọi giải tán Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) họp ở Hàn Quốc

Triều Tiên kêu gọi giải tán Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) họp ở Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (13/11) vừa lên tiếng kêu gọi giải tán Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) và gọi đây là “tổ chức chiến tranh bất hợp pháp” sau khi có tin tức dự kiến về một cuộc họp diễn ra giữa các quốc gia thành viên của tổ chức này ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu chia sẻ dữ liệu về tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu chia sẻ dữ liệu về tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ vừa nhất trí bắt đầu kế hoạch chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về tên lửa của Triều Tiên vào tháng 12 tới.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu chia sẻ dữ liệu về tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu chia sẻ dữ liệu về tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ vừa nhất trí bắt đầu kế hoạch chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về tên lửa của Triều Tiên vào tháng 12 tới.

Triều Tiên phản ứng khi Mỹ - Nhật - Hàn cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga
Triều Tiên phản ứng khi Mỹ - Nhật - Hàn cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui vừa phản ứng gay gắt trước tuyên bố chung của các Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Triều Tiên cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga.

Triều Tiên phản ứng khi Mỹ - Nhật - Hàn cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga

Triều Tiên phản ứng khi Mỹ - Nhật - Hàn cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui vừa phản ứng gay gắt trước tuyên bố chung của các Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Triều Tiên cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác
Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh
Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.