Mỹ và Nga sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 21/1 đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về các chủ đề an ninh, trong đó có vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng hai nước nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này. 

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đến Geneva sau nhiều cuộc thảo luận giữa các quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ-Nga vào tuần trước trong khuôn khổ Đối thoại Ổn định Chiến lược (SSD), phiên họp Hội đồng NATO-Nga, và cuộc họp Hội đồng thường trực Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về khủng hoảng tại Ukraine và các vấn đề an ninh rộng hơn của châu Âu.

Ông Blinken nêu rõ: “Mục tiêu của chúng tôi là xác định xem liệu Nga có sẵn sàng thực hiện con đường ngoại giao và các bước cần thiết khác để giảm leo thang tình hình ở Ukraine và cuối cùng là giải quyết những khác biệt thông qua ngoại giao và đối thoại hay không. Cuộc thảo luận hôm nay của tôi với Ngoại trưởng Lavrov diễn ra thẳng thắn và thực chất. Đây không phải là cuộc đàm phán, mà là cuộc trao đổi thẳng thắn về những quan ngại và các ý tưởng”.

Theo ông Blinken, phía Mỹ đã đưa ra một số đề xuất tăng cường an ninh và các vấn đề mà hai bên có thể tìm thấy điểm chung. Ông Blinken cho biết, Mỹ sẽ chia sẻ ý tưởng bằng văn bản với Nga vào tuần tới và bày tỏ hy vọng có thêm các giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine sau cuộc gặp này.

Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cho biết, trong cuộc gặp, hai bên cũng đã thảo về vấn đề Iran, cho rằng Thỏa thuận Hạt nhân Iran năm 2015 là ví dụ về cách thức Nga và Mỹ có thể phối hợp với nhau đối với các vấn đề an ninh. Theo ông Blinken, hiện vẫn còn cơ hội để khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử này.

Tại một cuộc họp báo riêng, Ngoại trưởng Lavrov đánh giá cuộc đối thoại như kế hoạch với người đồng cấp Mỹ là cởi mở và hữu ích, đồng thời khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine. Ông Lavrov khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn sẵn sàng tiếp xúc với Tổng thống Mỹ Joe Biden, song bất kỳ cuộc tiếp xúc nào cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong diễn biến có liên quan, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cùng ngày cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp đội ngũ an ninh của ông vào cuối tuần này tại trại David, trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Ukraine và Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp Nga- Mỹ: Nỗ lực “tháo ngòi nổ” căng thẳng Ukraine
Cuộc gặp Nga- Mỹ: Nỗ lực “tháo ngòi nổ” căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Blinken hôm 21/1 gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cuộc gặp Nga- Mỹ: Nỗ lực “tháo ngòi nổ” căng thẳng Ukraine

Cuộc gặp Nga- Mỹ: Nỗ lực “tháo ngòi nổ” căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Blinken hôm 21/1 gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga lo ngại trước việc NATO đưa vũ khí và quân nhân tới Ukraine
Nga lo ngại trước việc NATO đưa vũ khí và quân nhân tới Ukraine

VOV.VN - Nga đã bày tỏ sự lo ngại trước một số bài báo cho biết các nước NATO đang di chuyển vũ khí và cử lực lượng tới Ukraine, đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich nhận định.

Nga lo ngại trước việc NATO đưa vũ khí và quân nhân tới Ukraine

Nga lo ngại trước việc NATO đưa vũ khí và quân nhân tới Ukraine

VOV.VN - Nga đã bày tỏ sự lo ngại trước một số bài báo cho biết các nước NATO đang di chuyển vũ khí và cử lực lượng tới Ukraine, đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich nhận định.

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga
Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga

VOV.VN - Theo ABC News, Mỹ đã thông qua quyết định cho phép các đồng minh trong khối NATO tại vùng Baltic cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa phòng không quan trọng.

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga

VOV.VN - Theo ABC News, Mỹ đã thông qua quyết định cho phép các đồng minh trong khối NATO tại vùng Baltic cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa phòng không quan trọng.