Mỹ và Philippines thảo luận mở rộng quyền tiếp cận căn cứ quân sự

VOV.VN - Các quan chức quân sự Mỹ và Philippines hôm qua (14/9) cho biết có thể xem xét mở rộng hơn nữa các điều khoản nằm trong Thỏa thuận phòng thủ chung, có thể giúp Mỹ tiếp cận nhiều hơn các căn cứ ở Philippines.

Philippines đã cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ tại các khu vực chiến lược tại nước này vào đầu năm nay, nâng tổng số căn cứ Mỹ được tiếp cận lên 9 địa điểm quân sự theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014. 4 căn cứ mới đều nằm ở những vị trí chiến lược.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ - Đô đốc John Aquilino cho biết ông và Tư lệnh lục quân Philippines, Trung tướng Romeo Brawner Jr. đã thảo luận về khả năng mở rộng số lượng căn cứ mà lực lượng Mỹ có thể tiếp cận. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi có quyết định cuối cùng và các bên vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Mỹ đang nỗ lực củng cố một liên minh vốn đã vững mạnh và cải thiện khả năng phòng thủ của Philippines.

Mỹ đã phân bổ hơn 100 triệu USD để phát triển các địa điểm ở Philippines, với hơn 90 dự án đã được phê duyệt tại các địa điểm mới. Phát biểu khi đi thị sát một số dự án, Tư lệnh lục quân Philippines Romeo Brawner Jr.  khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh với Mỹ với những giá trị mang lại của mối quan hệ này.

Ông cũng nhấn mạnh mục đích của Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Mỹ và Philippines chủ yếu nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực huấn luyện, nhân đạo và ứng phó thảm họa… - những vấn đề then chốt của mối quan hệ liên minh hàng thập kỷ giữa hai nước và không liên quan đến các mối đe dọa an ninh khu vực. Sự hợp tác giữa Mỹ - Philippines nhằm chuẩn bị và trang bị tốt để ứng phó với những thách thức an ninh và khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trước đó cũng nhấn mạnh việc cấp cho Mỹ quyền tiếp cận nhiều căn cứ quân sự hơn tại Philippines không nhằm mục đích gây hấn với bất kỳ quốc gia nào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Philippines chuẩn bị tập trận quân sự chung lần đầu tiên
Australia và Philippines chuẩn bị tập trận quân sự chung lần đầu tiên

VOV.VN - Hai đồng minh của Mỹ trong khu vực là Australia và Philippines đang chuẩn bị thực hiện cuộc tập quân sự chung lần đầu tiên giữa hai nước. Cuộc tập trận có sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Australia.

Australia và Philippines chuẩn bị tập trận quân sự chung lần đầu tiên

Australia và Philippines chuẩn bị tập trận quân sự chung lần đầu tiên

VOV.VN - Hai đồng minh của Mỹ trong khu vực là Australia và Philippines đang chuẩn bị thực hiện cuộc tập quân sự chung lần đầu tiên giữa hai nước. Cuộc tập trận có sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Australia.

Philippines lần đầu tiên tập trận hàng hải ba bên với Mỹ và Nhật Bản
Philippines lần đầu tiên tập trận hàng hải ba bên với Mỹ và Nhật Bản

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sẽ tiến hành cuộc tập trận hàng hải ba bên đầu tiên với các đối tác từ Mỹ và Nhật Bản trong tuần này, nhằm thúc đẩy sự phối hợp tốt giữa ba nước trong thời gian tới.

Philippines lần đầu tiên tập trận hàng hải ba bên với Mỹ và Nhật Bản

Philippines lần đầu tiên tập trận hàng hải ba bên với Mỹ và Nhật Bản

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sẽ tiến hành cuộc tập trận hàng hải ba bên đầu tiên với các đối tác từ Mỹ và Nhật Bản trong tuần này, nhằm thúc đẩy sự phối hợp tốt giữa ba nước trong thời gian tới.

Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung, Trung Quốc phản ứng 
Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung, Trung Quốc phản ứng 

VOV.VN - Mỹ và Philippines hôm 13/3 bắt đầu cuộc tập trận quân sự nhằm nâng cao năng lực của Philippines.

Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung, Trung Quốc phản ứng 

Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung, Trung Quốc phản ứng 

VOV.VN - Mỹ và Philippines hôm 13/3 bắt đầu cuộc tập trận quân sự nhằm nâng cao năng lực của Philippines.

Philippines và Mỹ chuẩn bị tập trận lớn nhất trong gần một thập kỷ
Philippines và Mỹ chuẩn bị tập trận lớn nhất trong gần một thập kỷ

VOV.VN - Quân đội Philippines và Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự chung thường niên “Balikatan” năm 2023 với quy mô lớn nhất kể từ năm 2015.

Philippines và Mỹ chuẩn bị tập trận lớn nhất trong gần một thập kỷ

Philippines và Mỹ chuẩn bị tập trận lớn nhất trong gần một thập kỷ

VOV.VN - Quân đội Philippines và Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự chung thường niên “Balikatan” năm 2023 với quy mô lớn nhất kể từ năm 2015.

Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines tập trận đổ bộ chung
Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines tập trận đổ bộ chung

VOV.VN - Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines ngày 7/10 đã tham gia cuộc tập trận đổ bộ lên một tiền đồn quân sự gần tỉnh Zambales ở phía Tây Bắc thủ đô Manila.

Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines tập trận đổ bộ chung

Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines tập trận đổ bộ chung

VOV.VN - Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines ngày 7/10 đã tham gia cuộc tập trận đổ bộ lên một tiền đồn quân sự gần tỉnh Zambales ở phía Tây Bắc thủ đô Manila.