Mỹ và Trung Quốc sẽ thảo luận tranh chấp thương mại tại hội nghị G20

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp ngắn bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại thủ đô Buenos Aires của Arghentina vào cuối tháng tới.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 23/10 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Arghentina vào cuối tháng 11. Nội dung cuộc gặp sẽ bao gồm tranh chấp thương mại giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Mar-a-Lago hồi tháng 4/2017. (Ảnh: Reuters)

Ông Kudlow cũng cho biết, các cuộc gặp cấp chuyên viên giữa hai nước có thể sẽ diễn ra trước đó. Theo ông Kudlow, sẽ khó có thể có được một đột phá tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước do hai bên còn nhiều vướng mắc trong nhiều vấn đề bao gồm sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, và thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp.

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong nhiều tháng và cuộc gặp tại Buenos Aires sẽ là cuộc gặp cuối cùng trong năm của hai nhà lãnh đạo.

Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bế tắc từ hồi tháng 8 và tới nay hai bên vẫn chưa đạt được giải pháp nào cho tranh chấp thương mại dẫn tới các biện pháp áp thuế trả đũa lên tới hàng trăm tỷ USD./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khẳng định quan hệ thương mại với Mỹ có lợi cho đôi bên
Trung Quốc khẳng định quan hệ thương mại với Mỹ có lợi cho đôi bên

VOV.VN - Bắc Kinh cho rằng, hơn 20 năm qua Mỹ cũng đã thu được rất nhiều lợi ích từ quan hệ thương mại giữa 2 nước.

Trung Quốc khẳng định quan hệ thương mại với Mỹ có lợi cho đôi bên

Trung Quốc khẳng định quan hệ thương mại với Mỹ có lợi cho đôi bên

VOV.VN - Bắc Kinh cho rằng, hơn 20 năm qua Mỹ cũng đã thu được rất nhiều lợi ích từ quan hệ thương mại giữa 2 nước.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn

VOV.VN -Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể leo thang xa hơn. Hiện các nước cũng đang cố gắng để ngăn chặn điều này xảy ra.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn

VOV.VN -Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể leo thang xa hơn. Hiện các nước cũng đang cố gắng để ngăn chặn điều này xảy ra.

Thủ tướng Nhật thăm Bắc Kinh giữa bất đồng thương mại Mỹ-Trung
Thủ tướng Nhật thăm Bắc Kinh giữa bất đồng thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương.

Thủ tướng Nhật thăm Bắc Kinh giữa bất đồng thương mại Mỹ-Trung

Thủ tướng Nhật thăm Bắc Kinh giữa bất đồng thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương.

Những dấu hiệu lo lắng của Trung Quốc trước cuộc chiến thương mại với Mỹ
Những dấu hiệu lo lắng của Trung Quốc trước cuộc chiến thương mại với Mỹ

VOV.VN - Nói là không sợ, nhưng hành động của Trung Quốc cho thấy nước này đang lo lắng trước cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Những dấu hiệu lo lắng của Trung Quốc trước cuộc chiến thương mại với Mỹ

Những dấu hiệu lo lắng của Trung Quốc trước cuộc chiến thương mại với Mỹ

VOV.VN - Nói là không sợ, nhưng hành động của Trung Quốc cho thấy nước này đang lo lắng trước cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Mỹ muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại với EU
Mỹ muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại với EU

VOV.VN - Mỹ ngày 18/10 yêu cầu sớm có kết quả từ các cuộc đàm phán thương mại với EU, đồng thời cho rằng EU đang tìm cách làm chậm tiến triển các cuộc đàm phán

Mỹ muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại với EU

Mỹ muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại với EU

VOV.VN - Mỹ ngày 18/10 yêu cầu sớm có kết quả từ các cuộc đàm phán thương mại với EU, đồng thời cho rằng EU đang tìm cách làm chậm tiến triển các cuộc đàm phán