Myanmar ấn định thời điểm tiến hành tổng tuyển cử

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Myanmar sẽ được tổ chức vào cuối năm 2015.

Ngày 24/11, truyền thông Myanmar dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC) U Tin Aye cho biết cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ được tổ chức vào cuối năm 2015.

Sau cuộc họp với các chính đảng vào cuối tuần này, ông U Tin Aye thông báo theo một kế hoạch mang tính chiến lược, UEC sẽ đảm bảo cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra dự do, công bằng và luật bầu cử đang được sửa đổi theo hướng tránh lặp lại những điểm yếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2010 và cuộc bầu cử bổ sung năm 2012. Ông U Tin Aye kêu gọi các chính đảng hợp tác và nỗ lực hết sức để cuộc tổng tuyển cử sắp tới diễn ra một cách công bằng và tự do.

Myanmar đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử gần nhất vào ngày 7/11/2010 dẫn tới thành lập chính quyền dân sự đứng đầu là Tổng thống U Thein Sein và sau đó là cuộc bầu cử bổ sung ngày 1/4/2012 chứng kiến đảng đối lập Liên minh quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo với 43 ghế trong tổng số 45 ghế bầu bổ sung tại quốc hội./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ổn gia tăng tại Myanmar
Bất ổn gia tăng tại Myanmar

VOV.VN - Cảnh sát Myanmar đang ráo riết điều tra động cơ và những dấu hiện liên quan tới nhưng vụ nổ.

Bất ổn gia tăng tại Myanmar

Bất ổn gia tăng tại Myanmar

VOV.VN - Cảnh sát Myanmar đang ráo riết điều tra động cơ và những dấu hiện liên quan tới nhưng vụ nổ.

Tổng thống Myanmar kêu gọi giải quyết bạo lực sắc tộc
Tổng thống Myanmar kêu gọi giải quyết bạo lực sắc tộc

VOV.VN - Ông Thein Sein cho rằng không nên để tình trạng bạo lực sắc tộc tái diễn.

Tổng thống Myanmar kêu gọi giải quyết bạo lực sắc tộc

Tổng thống Myanmar kêu gọi giải quyết bạo lực sắc tộc

VOV.VN - Ông Thein Sein cho rằng không nên để tình trạng bạo lực sắc tộc tái diễn.

Tổng thống Myanmar Thein Sein không tranh cử nhiệm kỳ 2
Tổng thống Myanmar Thein Sein không tranh cử nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Tổng thống Thein Sein, 68 tuổi, đã phải gắn máy điều hòa nhịp tim nhiều năm nay.

Tổng thống Myanmar Thein Sein không tranh cử nhiệm kỳ 2

Tổng thống Myanmar Thein Sein không tranh cử nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Tổng thống Thein Sein, 68 tuổi, đã phải gắn máy điều hòa nhịp tim nhiều năm nay.

Myanmar sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị
Myanmar sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị

(VOV) - Tổng thống Thein Sein cho biết, đến cuối năm nay Myanmar sẽ không còn tù nhân chính trị.

Myanmar sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị

Myanmar sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị

(VOV) - Tổng thống Thein Sein cho biết, đến cuối năm nay Myanmar sẽ không còn tù nhân chính trị.

Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar
Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar

VOV.VN -Myanmar hôm nay (25/8) bắt giữ 12 đối tượng quá khích trong một vụ xung đột giữa cộng đồng đạo Phật và đạo Hồi...

Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar

Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar

VOV.VN -Myanmar hôm nay (25/8) bắt giữ 12 đối tượng quá khích trong một vụ xung đột giữa cộng đồng đạo Phật và đạo Hồi...