Myanmar-Bangladesh căng thẳng sau vụ đấu súng

VOV.VN - Chính phủ Myanmar cho biết, sẽ sử dụng tất cả phương thức ngoại giao để giải quyết vấn đề một cách hòa bình giữa 2 nước.

Chính phủ Myanmar hôm nay (01/06) đã bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Bangladesh cho rằng, Myanmar tiến hành vụ đấu súng tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Myanmar nhấn mạnh: cáo buộc của Bangladesh xa rời thực tế. Đồng thời Myanmar cũng bày tỏ thái độ liên quan đến hai vụ đấu súng xảy ra vào ngày 28 và 30/5 vừa qua và nhấn mạnh, Myanmar sẽ không tha thứ cho bất cứ sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nào đối với nước này.

Khu vực biên giới Myanamar- Bangladesh (ảnh: AFP)


Chính phủ Myanmar sẽ sử dụng tất cả phương thức ngoại giao để giải quyết vấn đề một cách hòa bình trên quan điểm quan hệ thân thiện giữa hai nước

Theo thông cáo của Chính phủ Myanmar, quân đội Myanamar đã xả súng vào 2 đối tượng vũ trang Bangladesh khi 2 người này nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Myanmar tại khu vực bang Rakhine. Trong số hai đối tượng vũ trang đó, có một người chết và một người, ngay sau đó đã rời khỏi khu vực biên giới Myanmar.

Trong khi đó, theo cáo buộc của Bangladesh, trong vụ xả súng đầu tiên xảy ra ngày 28/5 vừa qua, phía Myanmar đã xả súng nhằm vào một đội bảo vệ biên giới Bangladesh đang đi tuần tra dọc biên giới. Còn vụ xả súng thứ 2, phía Myanmar đã xả súng nhằm vào đội bảo vệ biên giới Bangladesh khi đội này đang chuẩn bị đưa xác binh sĩ thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra hai ngày trước đó về nước.

Phía Myanmar đã phản hồi về tuyên bố của Bangladesh cho rằng, không có đội bảo vệ biên giới Bangladesh nào đi tuần ở khu vực biên giới. Phía Myanmar chỉ xả súng nhằm vào 2 đối tượng vũ trang khả nghi vì lý do an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên