NATO cam kết bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tân Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định NATO sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ phòng vệ trước bất cứ mối đe dọa an ninh nào.

NATO sẽ không thảo luận vấn đề thiết lập một vùng cấm bay hay một vùng đệm an toàn trong lãnh thổ Syria. Đây vốn là đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ với liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, đang thực hiện chiến dịch oanh kích nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/10 tại Thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, tân Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng khẳng định NATO sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ phòng vệ trước bất cứ mối đe dọa an ninh nào. 

 Tân Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (ảnh: AFP)

Tổng Thư ký Stoltenberg nói: “Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ vì họ là một phần của NATO và là một phần trong hệ thống an ninh tập thể mà NATO đang xây dựng. Tôi đã biết đến lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay và vùng đệm an toàn. Đây cũng là vấn đề tôi đã thảo luận cùng với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp sáng nay. Tôi cho rằng sẽ không hề đơn giản để đánh bật mối đe dọa an ninh mà chúng ta đang thấy ở Syria và xung quanh thị trấn Kobani trong những ngày qua”.

Dù đã triển khai quân đội tới khu vực biên giới giáp với Syria, song Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang đứng ngoài cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng do Mỹ dẫn đầu. Nhóm cực đoan đang mở rộng tấn công và đánh chiếm tại Iraq và Syria.

Trong đó, thị trấn Kobani của người Kurd ở khu vực biên giới Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ đang thất thế trước các cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo. Mỹ trong 2 ngày 9/10 và 10/10 sẽ cử các đại sứ tới Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục nước này hành động nhiều hơn trước mối đe dọa ngày càng lớn từ Nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ núp bóng liên minh chống IS để xâm lược
Syria tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ núp bóng liên minh chống IS để xâm lược

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad hôm 4/10 chỉ trích quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống IS và coi đây là sự dối trá.

Syria tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ núp bóng liên minh chống IS để xâm lược

Syria tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ núp bóng liên minh chống IS để xâm lược

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad hôm 4/10 chỉ trích quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống IS và coi đây là sự dối trá.

IS mở rộng lãnh địa ở Syria, tiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
IS mở rộng lãnh địa ở Syria, tiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Việc chiếm được thị trấn Kobani sẽ giúp IS mở rộng lãnh địa của nhóm này tại Syria và tiến gần hơn đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

IS mở rộng lãnh địa ở Syria, tiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

IS mở rộng lãnh địa ở Syria, tiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Việc chiếm được thị trấn Kobani sẽ giúp IS mở rộng lãnh địa của nhóm này tại Syria và tiến gần hơn đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ định đưa quân vào Iraq và Syria
Iran quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ định đưa quân vào Iraq và Syria

VOV.VN - Iran kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hành động có trách nhiệm với các diễn biến tại khu vực nhằm tránh gây ra những thách thức ngoài mong đợi...

Iran quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ định đưa quân vào Iraq và Syria

Iran quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ định đưa quân vào Iraq và Syria

VOV.VN - Iran kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hành động có trách nhiệm với các diễn biến tại khu vực nhằm tránh gây ra những thách thức ngoài mong đợi...

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cứu thị trấn Syria khỏi sự tấn công của IS
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cứu thị trấn Syria khỏi sự tấn công của IS

VOV.VN - Lời kêu gọi này đã được vị quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong bối cảnh các tay súng thánh chiến đe dọa sẽ chiếm lấy Kobani trong vài ngày tới.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cứu thị trấn Syria khỏi sự tấn công của IS

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cứu thị trấn Syria khỏi sự tấn công của IS

VOV.VN - Lời kêu gọi này đã được vị quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong bối cảnh các tay súng thánh chiến đe dọa sẽ chiếm lấy Kobani trong vài ngày tới.

Thổ Nhĩ Kỳ trước áp lực phải tham gia cuộc chiến chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ trước áp lực phải tham gia cuộc chiến chống IS

VOV.VN -  Đến thời điểm này, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra một động thái cụ thể nào trong cuộc chiến chống nhóm Hồi giáo cực đoan IS.

Thổ Nhĩ Kỳ trước áp lực phải tham gia cuộc chiến chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ trước áp lực phải tham gia cuộc chiến chống IS

VOV.VN -  Đến thời điểm này, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra một động thái cụ thể nào trong cuộc chiến chống nhóm Hồi giáo cực đoan IS.

Thổ Nhĩ Kỳ ở thế khó khi tham gia liên minh quốc tế chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ ở thế khó khi tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, hành động quân sự tại Syria sẽ tạo cơ hội gia tăng sức mạnh cho lực lượng người Kurd, gây bất lợi cho việc đàm phán hòa bình.

Thổ Nhĩ Kỳ ở thế khó khi tham gia liên minh quốc tế chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ ở thế khó khi tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, hành động quân sự tại Syria sẽ tạo cơ hội gia tăng sức mạnh cho lực lượng người Kurd, gây bất lợi cho việc đàm phán hòa bình.