NATO có nữ tướng đầu tiên đứng đầu quân đội 1 nước thành viên

VOV.VN - Slovenia là quốc gia duy nhất trong NATO bổ nhiệm một phụ nữ giữ vị trí đứng đầu lực lượng quân đội.

Thiếu tướng Alenka Ermenc sẽ đảm nhiệm vị trí Tham mưu trưởng từ ngày 28/11. Cựu chỉ huy trưởng quân đội 55 tuổi này bắt đầu sự nghiệp năm 1991 khi Slovenia tách khỏi Nam Tư cũ.

Thiếu tướng Alenka Ermenc. Ảnh: Reuters
Thiếu tướng Ermenc hiện đang phục vụ trong quân đội với vai trò là Phó tham mưu trưởng. Tổng thống Slovenia Borut Pahor nói ông mong rằng bà Ermenc sẽ thực hiện tốt vai trò của mình.

“Tình hình suy giảm an ninh trên toàn cầu vẫn đang diễn ra. Mặc dù Slovenia không trực tiếp bị đe dọa về mặt quân sự nhưng chúng ta vẫn phải cải thiện nhanh chóng khả năng của quân đội ", Tổng thống Slovenia tuyên bố.

Đầu năm 2018, một nhóm binh lính Slovenia đã không vượt qua được bài kiểm tra về khả năng sẵn sàng ứng chiến của NATO.

Thiếu tướng Ermenc tốt nghiệp Học viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh ở London và nhận được bằng Thạc sĩ về Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học King London. Bà sẽ thay thế Thiếu tướng Alan Geder, người vẫn đang giữ vị trí này từ tháng 2/2018.

Slovenia có khoảng 7.500 binh lính bao gồm cả lực lượng tại ngũ và lực lượng dự phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?
Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, với nguồn tài nguyên dầu và khí đốt phong phú, Bắc Cực sẽ là mục tiêu mà nhiều nước lớn nhằm đến trong tương lai không xa.

Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?

Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, với nguồn tài nguyên dầu và khí đốt phong phú, Bắc Cực sẽ là mục tiêu mà nhiều nước lớn nhằm đến trong tương lai không xa.

NATO không thêm vũ khí hạt nhân ở châu Âu dù Nga xem lại thỏa thuận
NATO không thêm vũ khí hạt nhân ở châu Âu dù Nga xem lại thỏa thuận

VOV.VN - Sẽ không có vũ khí hạt nhân mới tại châu Âu dù Nga xem xét lại thỏa thuận hạt nhân, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định ngày 24/10.

NATO không thêm vũ khí hạt nhân ở châu Âu dù Nga xem lại thỏa thuận

NATO không thêm vũ khí hạt nhân ở châu Âu dù Nga xem lại thỏa thuận

VOV.VN - Sẽ không có vũ khí hạt nhân mới tại châu Âu dù Nga xem xét lại thỏa thuận hạt nhân, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định ngày 24/10.

NATO thuyết phục Mỹ không rút khỏi Hiệp ước INF với Nga
NATO thuyết phục Mỹ không rút khỏi Hiệp ước INF với Nga

VOV.VN - Theo các nguồn tin ngoại giao, NATO đang cố tránh một sự chia rẽ mà Nga có thể khai thác trong liên minh quân sự này.

NATO thuyết phục Mỹ không rút khỏi Hiệp ước INF với Nga

NATO thuyết phục Mỹ không rút khỏi Hiệp ước INF với Nga

VOV.VN - Theo các nguồn tin ngoại giao, NATO đang cố tránh một sự chia rẽ mà Nga có thể khai thác trong liên minh quân sự này.

Macedonia bắt đầu đàm phán gia nhập NATO
Macedonia bắt đầu đàm phán gia nhập NATO

VOV.VN - Tuy nhiên, Macedonia trước hết phải đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia, giúp chấm dứt tranh cãi lãnh thổ gần 3 thập kỷ với Hy Lạp.

Macedonia bắt đầu đàm phán gia nhập NATO

Macedonia bắt đầu đàm phán gia nhập NATO

VOV.VN - Tuy nhiên, Macedonia trước hết phải đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia, giúp chấm dứt tranh cãi lãnh thổ gần 3 thập kỷ với Hy Lạp.

Tổng thư ký NATO: Khó có khả năng Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu
Tổng thư ký NATO: Khó có khả năng Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu

VOV.VN -Theo ông Jens Stoltenberg, Nga đã vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) do đó mà Mỹ muốn rút khỏi thỏa thuận này. Khó có khả năng Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu.

Tổng thư ký NATO: Khó có khả năng Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu

Tổng thư ký NATO: Khó có khả năng Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu

VOV.VN -Theo ông Jens Stoltenberg, Nga đã vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) do đó mà Mỹ muốn rút khỏi thỏa thuận này. Khó có khả năng Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu.