NATO kích hoạt các phương tiện phòng không sau sự cố ở Ba Lan

VOV.VN - Ba Lan và NATO đã kích hoạt các phương tiện phòng không trên mặt đất và trên không để ứng phó "vụ vi phạm không phận", người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu (SHAPE) cho biết.

Ngày 30/7, một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu (SHAPE) tại Mons, Bỉ, nói với các nhà báo rằng Ba Lan và NATO đã kích hoạt các phương tiện phòng không liên quan đến việc phát hiện một vật thể lạ trong không phận Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã mô tả vật thể này là một "tên lửa Nga".

Ông Donald Tusk đã đến thị sát hiện trường vụ việc và cho rằng vật thể bay nêu trên là tên lửa hành trình Kh-101 do Nga sản xuất, song nhấn mạnh Warsaw muốn "chắc chắn 100% về chủng loại tên lửa và ai đã phóng nó".

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh: "Không có mối đe dọa trực tiếp, do tên lửa rơi xuống khu vực không có người ở và chúng tôi đã sẵn sàng bắn hạ nếu nó tiếp tục bay. Cũng không có lý do nào để cho rằng tên lửa nhắm mục tiêu vào Ba Lan".

"Ba Lan và NATO đã kích hoạt các phương tiện phòng không trên mặt đất và trên không để ứng phó sự cố này", người phát ngôn của SHAPE nói. Theo người phát ngôn này, liên minh "đang liên lạc chặt chẽ với chính quyền Ba Lan về vụ vi phạm không phận Ba Lan"; khẳng định rằng NATO "sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ" của các nước thành viên.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

ba-lan.jpg

Ba Lan bác bỏ việc triển khai quân đội ở Ukraine

VOV.VN - Giới chức Ba Lan khẳng định không có kế hoạch triển khai quân đội đến Ukraine như một phần của sứ mệnh ổn định tình hình khu vực, nhưng sẽ vẫn là một trong những thành viên chủ chốt của Liên minh tự nguyện, đóng vai trò là trung tâm hậu cần và hoạt động chính của liên minh này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lãnh đạo Ba Lan và Ukraine gặp nhau lần đầu tiên sau căng thẳng ngoại giao
Lãnh đạo Ba Lan và Ukraine gặp nhau lần đầu tiên sau căng thẳng ngoại giao

VOV.VN - Ngày 29/7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thành phố Lublin, miền Đông Ba Lan, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm xoa dịu những căng thẳng ngoại giao kéo dài từ tháng 5 vừa qua.

Lãnh đạo Ba Lan và Ukraine gặp nhau lần đầu tiên sau căng thẳng ngoại giao

Lãnh đạo Ba Lan và Ukraine gặp nhau lần đầu tiên sau căng thẳng ngoại giao

VOV.VN - Ngày 29/7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thành phố Lublin, miền Đông Ba Lan, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm xoa dịu những căng thẳng ngoại giao kéo dài từ tháng 5 vừa qua.

Ba Lan khởi động chương trình đổi mới quốc phòng 205 triệu USD
Ba Lan khởi động chương trình đổi mới quốc phòng 205 triệu USD

VOV.VN - Ngày 23/7, Ba Lan đã khởi động chương trình đổi mới quốc phòng “PERUN” trị giá khoảng 205 triệu USD nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự trong nước và đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Ba Lan khởi động chương trình đổi mới quốc phòng 205 triệu USD

Ba Lan khởi động chương trình đổi mới quốc phòng 205 triệu USD

VOV.VN - Ngày 23/7, Ba Lan đã khởi động chương trình đổi mới quốc phòng “PERUN” trị giá khoảng 205 triệu USD nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự trong nước và đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Ba Lan tham gia dự án vệ tinh của EU, phát triển giải pháp thay thế Starlink
Ba Lan tham gia dự án vệ tinh của EU, phát triển giải pháp thay thế Starlink

VOV.VN - Ngày 21/7, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kierwiński và Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Kubilius đã ký thỏa thuận, đưa Ba Lan trở thành một trong sáu quốc gia tham gia dự án vệ tinh IRIS2 của EU.

Ba Lan tham gia dự án vệ tinh của EU, phát triển giải pháp thay thế Starlink

Ba Lan tham gia dự án vệ tinh của EU, phát triển giải pháp thay thế Starlink

VOV.VN - Ngày 21/7, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kierwiński và Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Kubilius đã ký thỏa thuận, đưa Ba Lan trở thành một trong sáu quốc gia tham gia dự án vệ tinh IRIS2 của EU.

Ba Lan thành lập lực lượng quân sự mới để đối phó áp lực từ biên giới phía Đông
Ba Lan thành lập lực lượng quân sự mới để đối phó áp lực từ biên giới phía Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố thành lập Lực lượng Bảo vệ Biên giới, một cấu trúc quân sự mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ biên giới phía Đông và Đông Bắc của nước này cũng như an ninh sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ba Lan thành lập lực lượng quân sự mới để đối phó áp lực từ biên giới phía Đông

Ba Lan thành lập lực lượng quân sự mới để đối phó áp lực từ biên giới phía Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố thành lập Lực lượng Bảo vệ Biên giới, một cấu trúc quân sự mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ biên giới phía Đông và Đông Bắc của nước này cũng như an ninh sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).