New Delhi mở chiến dịch thu gom nước mưa lớn nhất từ trước đến nay
VOV.VN - Trong bối cảnh thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và mực nước ngầm liên tục suy giảm, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm qua (1/6) đã phát động một trong những chiến dịch thu gom nước mưa lớn nhất từ trước đến nay, nhằm bổ sung nguồn nước ngầm của thành phố trước mùa mưa.
Theo kế hoạch, chương trình sẽ được triển khai tại các tòa nhà thuộc nhiều cơ quan chính quyền trên địa bàn thành phố. Trong giai đoạn đầu, Hội đồng Cấp nước Delhi (DJB) sẽ xây dựng mới 500 công trình thu gom nước mưa và khôi phục 1.000 hệ thống hiện có nhưng đã ngừng hoạt động tại các cơ sở nhà nước.
Các quan chức cho biết mục tiêu của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thêm cơ sở hạ tầng mà còn hướng tới hình thành văn hóa sử dụng và quản lý nguồn nước bền vững.
Chính quyền thành phố nhấn mạnh mỗi giọt nước mưa đều là nguồn tài nguyên quý giá cần được bảo tồn và đưa trở lại lòng đất thay vì bị thất thoát. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm hàng triệu lít nước mỗi năm, đồng thời góp phần cải thiện an ninh nguồn nước cho thủ đô trong dài hạn.
Trước đó, việc lắp đặt hệ thống thu gom nước mưa đã được quy định bắt buộc tại New Delhi đối với các khu đất có diện tích từ 100m2 trở lên kể từ năm 2001. Tuy nhiên, nhiều hệ thống được xây dựng trước đây đã xuống cấp hoặc không còn hoạt động hiệu quả do thiếu công tác bảo trì.
Theo tính toán của chính quyền, với diện tích mái nhà tham gia chương trình và lượng mưa trung bình hàng năm của New Delhi, dự án có thể bổ sung khoảng 733 triệu lít nước ngầm mỗi năm. Đây được xem là nguồn bổ sung đáng kể cho các tầng chứa nước đang suy giảm nhanh tại thủ đô.
Để bảo đảm tiến độ, các gói thầu sẽ được triển khai ngay trong tuần đầu tháng 6 và toàn bộ các hạng mục của giai đoạn một dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026.
Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng đang xây dựng một cổng thông tin trực tuyến để theo dõi việc lắp đặt, vận hành và giám sát tuân thủ các quy định về thu gom nước mưa trên toàn thành phố. Cơ quan này đã lựa chọn 59 đơn vị dịch vụ để hỗ trợ triển khai, tuyên truyền và bảo trì hệ thống trong thời gian tới.