New Zealand lại nổ hầm mỏ

Ngày 26/11, một vụ nổ nữa xảy ra tại mỏ than Pike River, ở Đảo Nam ở phía Tây New Zealand nơi 29 thợ mỏ thiệt mạng cách đây 1 tuần. Đây là vụ nổ thứ 3 xảy ra tại hầm mỏ này.

>> New Zealand tổ chức lễ truy điệu cho 29 thợ mỏ

Vụ nổ thứ nhất xảy ra cách đây một tuần và vụ thứ hai ngày 24/11 vừa qua, làm tiêu tan hoàn toàn hy vọng sống sót của những thợ mỏ mắc kẹt.

Ông John Down, người phụ trách mỏ than Pike River nói: "Vụ nổ thứ 3 đã xảy ra tại mỏ than này, vào khoảng hơn 3h chiều 26/11, kéo dài khoảng 30 giây và theo những gì ghi lại được, vụ nổ này có cường độ nhỏ hơn so với 2 vụ nổ trước đó. Thông tin ban đầu chúng tôi nhận được cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ nổ rất may không có ai ra vào khu vực, vì thế không có bất kỳ thương vong nào”.

Thủ tướng New Zealand John Key ngày 25/11 cho biết, ông mong muốn một cuộc điều tra nghiêm túc sẽ được tiến hành để tìm ra nguyên nhân của thảm hoạ hầm mỏ lớn nhất tại nước này trong gần 1 thế kỷ qua. Theo kế hoạch, một ủy ban điều tra sẽ được thành lập vào đầu tuần tới để điều tra vụ việc.

29 thợ mỏ thiệt mạng tại mỏ than Pike River ở độ tuổi từ 17-62, gồm 24 người New Zealand, 2 người Australia, hai người Anh và một người Nam Phi. Các nỗ lực giải cứu hầu như không có kết quả do các nhân viên cứu hộ không thể tiếp cận sâu vào mỏ do khí độc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên