Ông Rouhani: Mỹ dựng chuyện tịch thu dầu của Iran để vớt vát thể diện

VOV.VN - Tổng thống Iran khẳng định, toàn bộ câu chuyện là 1 lời nói dối, các tàu chở dầu này không phải của Iran.

Ngày 15/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng bác bỏ thông tin Mỹ đã chặn 4 tàu chở dầu của Iran khi chúng đang trên đường tới Venezuela và tịch thu hơn 1,1 triệu thùng dầu trên 4 chiếc tàu này.

Tổng thống Iran khẳng định, toàn bộ câu chuyện là một lời nói dối, các tàu chở dầu này không phải của Iran. Ông Rouhani cho rằng, việc Mỹ thông báo bắt tàu chở dầu Iran nhằm mục đích lấy lại thể diện sau thất bại “ê chề” tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi cơ quan này ngày 14/8 không thông qua dự thảo nghị quyết gia hạn lệnh cấm vũ khí với Iran.

Trước đó, ngày 14/8, Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận thông tin truyền thông nước này đưa về vụ Mỹ bắt giữ 4 tàu chở dầu của Iran, với sự trợ giúp của các đối tác nước ngoài. Toàn bộ số dầu trên 4 tàu đã được hút ra và tịch thu về Mỹ. Tổng thống Trump cũng cho biết, số dầu này đang được vận chuyển về thành phố Houston, của bang Texas./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ván bài” đơn độc của Mỹ trong chiến lược gây sức ép tối đa với Iran
“Ván bài” đơn độc của Mỹ trong chiến lược gây sức ép tối đa với Iran

VOV.VN - Mỹ ngày càng đơn độc trong vấn đề hạt nhân của Iran kể từ khi Tổng thống Trump quyết định rút khỏi JCPOA hồi tháng 5/2018.

“Ván bài” đơn độc của Mỹ trong chiến lược gây sức ép tối đa với Iran

“Ván bài” đơn độc của Mỹ trong chiến lược gây sức ép tối đa với Iran

VOV.VN - Mỹ ngày càng đơn độc trong vấn đề hạt nhân của Iran kể từ khi Tổng thống Trump quyết định rút khỏi JCPOA hồi tháng 5/2018.

Iran phủ nhận thông tin Mỹ bắt giữ tàu chở dầu tới Venezuela
Iran phủ nhận thông tin Mỹ bắt giữ tàu chở dầu tới Venezuela

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Venezuela Hojat Soltani hôm nay (14/8) bác bỏ thông tin gần đây Mỹ đã bắt giữ một số tàu chở dầu cho Iran trên đường đến Venezuela.

Iran phủ nhận thông tin Mỹ bắt giữ tàu chở dầu tới Venezuela

Iran phủ nhận thông tin Mỹ bắt giữ tàu chở dầu tới Venezuela

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Venezuela Hojat Soltani hôm nay (14/8) bác bỏ thông tin gần đây Mỹ đã bắt giữ một số tàu chở dầu cho Iran trên đường đến Venezuela.

Iran tuyên bố phá vỡ 5 mạng lưới gián điệp, gồm cả của Mỹ và Israel
Iran tuyên bố phá vỡ 5 mạng lưới gián điệp, gồm cả của Mỹ và Israel

VOV.VN - Iran hôm 11/8 thông báo đã phá vỡ 5 mạng lưới gián điệp làm việc cho các cơ quan tình báo nước ngoài, trong đó có Israel và Mỹ.

Iran tuyên bố phá vỡ 5 mạng lưới gián điệp, gồm cả của Mỹ và Israel

Iran tuyên bố phá vỡ 5 mạng lưới gián điệp, gồm cả của Mỹ và Israel

VOV.VN - Iran hôm 11/8 thông báo đã phá vỡ 5 mạng lưới gián điệp làm việc cho các cơ quan tình báo nước ngoài, trong đó có Israel và Mỹ.