Nga - Ấn Độ phát triển tên lửa chuyên diệt tàu sân bay

Phiên bản mới của tên lửa diệt hạm BrahMos có khả năng đưa đầu đạn sâu vào trong thân tàu rồi mới kích nổ.  

Công ty liên doanh Nga - Ấn Độ BrahMos đang phát triển thế hệ tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh có khả năng vô hiệu hóa hoặc đánh chìm tàu sân bay. Đó là tuyên bố của Giám đốc công ty liên doanh này Sivathanu Pillai với hãng tin Interfax vừa qua.

Theo các thông tin được công bố, phiên bản mới của tên lửa diệt hạm BrahMos sẽ có khả năng thực hiện động tác bổ nhào siêu thanh ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay để nâng cao sức công phá (dùng sức mạnh xuyên phá động năng đưa đầu đạn sâu vào trong thân tàu rồi mới kích nổ). Tầm bắn của tên lửa mới khoảng 290 km.

Ông S.Pillai cho biết: “Sau một số lần phóng thử nghiệm mới đây, đạn tên lửa đã thể hiện có độ chính xác cao. Chúng tôi đang giới thiệu dòng tên lửa diệt hạm mới này cho hải quân Ấn Độ”.

Hoàn thành giai đoạn phát triển từ năm 2001 và dựa vào thiết kế từ dòng tên lửa diệt hạm P-800 Onyx của Nga, BrahMos kế thừa nhiều tính ưu việt của dòng tên lửa diệt hạm này ở tốc độ bay siêu thanh và tiết diện phản xạ radar nhỏ. Ngoài ra, quỹ đạo bay của BrahMos cũng rất phức tạp nên rất khó bị đánh chặn.

Hiện nay, BrahMos đã có ba biến thể trang bị cho hải-lục-không quân Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên